Một phụ nữ vận chuyển 4.800 viên ma túy

Thứ Hai, 25/06/2018 18:50

|

(CAO) Ngày 25-6, Phòng phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh, cho biết đơn vị vừa phối hợp với các lực lượng chức năng bắt quả tang 1 phụ nữ đang vận chuyển 4.800 viên ma túy tổng hợp từ Lào về Việt Nam.

Theo đó, khoảng 18 giờ chiều 24-6, tại Trạm kiểm soát Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo, Phòng phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo phối hợp với các lực lượng chức năng Hà Tĩnh kiểm tra xe khách mang BS Lào: UN – 3838 phát hiện một nữ hành khách có dấu hiệu vận chuyển ma túy trái phép. Tiến hành khám xét, lực lượng chức năng bắt quả tang đối tượng này cất giấu trong người 24 gói chứa đựng 4.800 viên ma túy tổng hợp.

Nguyễn Thị Hà Vân

Ngay sau đó, đối tượng cùng tang vật được đưa về Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo để điều tra làm rõ. Tại đây, danh tính đối tượng được làm rõ là Nguyễn Thị Hà Vân (SN 1975, trú Lộc Ninh, TP. Đồng Hới, Quảng Bình).

Tang vật 4.800 viên ma túy tổng hợp

Qua đấu tranh khai thác, Vân khai số ma túy trên được một người lạ sống ở TP. Viêng Chăn (Lào) thuê vận chuyển về Việt Nam với giá 30 triệu đồng. Tuy nhiên, khi vừa qua cửa khẩu thì bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra ở rộng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang