(CATP) Cuối tháng 3/2018, Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an Quận 12 (TPHCM) phát hiện một sào huyệt mua bán trái phép chất ma túy nằm sâu trong con hẻm nhỏ trên địa bàn P.Thạnh Xuân Xào, xung quanh được bao bọc, bảo vệ an toàn bởi hệ thống camera dày đặc...
Không mất nhiều thời gian, CAQ12 đã nhanh chóng xác định được danh tính đối tượng là Nguyễn Thị Cẩm Huyền (biệt danh "Bé”, SN 1984, ngụ P16, Q.Gò Vấp; đang tạm trú tại căn hộ cho thuê ở tổ 35, KP3, P.Thạnh Xuân). Huyền đang nuôi 4 con nhỏ. Đặc biệt, đối tượng có 1 tiền án (bị TAND Q.Gò Vấp xử phạt 8 năm tù vì tội "mua bán trái phép chất ma túy" từ tháng 12/2012) và đang bị Công an TPHCM truy nã vì trốn thi hành án.
Quyết tâm triệt xóa, không để cho sào huyệt ma túy này có cơ hội phát sinh thành tụ điểm phức tạp, Trung tá Lê Đức Túy - nguyên Đội trưởng Đội CSĐT TP về ma túy CAQ12 đã khẩn trương xây dựng kế hoạch phá án. Lúc 17 giờ ngày 04/4, tại khu vực đường Lê Thị Riêng, P.Thới An, một mũi trinh sát ma túy CAQ12 đã mai phục, bắt quả tang Lê Trung Hiếu (SN 1995, ngụ ấp 3, xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn) đang trên đường vận chuyển hơn 12 gram ma túy đá từ nhà Huyền về phân lẻ bán lại kiếm lời. Cơ quan công an thu giữ 1 cân tiểu ly, 3 dao bấm, 1 ĐTDĐ, 1 xe máy và nhiều dụng cụ để phân chia ma túy.
Tiếp tục điều tra mở rộng, đến 21 giờ 45 cùng ngày, tại khu vực đường Hà Huy Giáp, KP2, P.Thạnh Lộc, mũi trinh sát khác đã tiến hành bắt giữ Nguyễn Viết Đạo khi đang tàng trữ hơn 22 gram ma túy đá và nhiều dụng cụ để phân lẻ ma túy. Cùng thời điểm, mũi trinh sát thứ 3 đã đồng loạt mai phục, thu gom 2 con nghiện là N.Q.T (SN 1986) và N.T.D (SN 1991, cùng ngụ P.Tân Hưng Thuận, Q12). Cả hai khai nhận đã nhiều lần mua ma túy của Huyền để mang về sử dụng. Vào thời điểm trước khi bị phát hiện, chúng đến mua ma túy nhưng Huyền nghi ngờ không bán.
Tiếp tục đấu tranh mở rộng, đến 7 giờ ngày 05/4, Đội CSĐT TP về ma túy CAQ12 đã thực hiện lệnh bắt và khám xét khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Cẩm Huyền; thu giữ 1kg ma túy đá, 2 cân tiểu ly, 32 triệu đồng, 2 ĐTDĐ, 1 xe máy và nhiều dụng cụ liên quan.

Nguyễn Thị Cẩm Huyền và "đàn em" Nguyễn Viết Đạo (trái) cùng vật chứng ma túy
Tại cơ quan điều tra, Hiếu khai nhận mua ma túy của Huyền với số lượng hơn 10 gram/lần với giá 5 triệu đồng rồi mang đi thuê phòng khách sạn để phân lẻ và bán lại cho các con nghiện ở khu vực xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn kiếm lời... Đạo cũng là con nghiện đã gia nhập vào đường dây mua bán trái phép chất ma túy của Huyền. Đối tượng đã nhiều lần mua ma túy của Huyền với số tiền từ 500.000 - 1 triệu đồng. Lần sau cùng, Đạo mua ma túy của Huyền với giá 10 triệu đồng định mang về TX.Tân Uyên, Bình Dương sử dụng và bán lẻ cho các con nghiện thì bị bắt.
Biết không thể chối tội, Huyền đã thành khẩn khai nhận, dù đang bị truy nã, vẫn hoạt động mua bán trái phép chất ma túy bất chấp hậu quả. Huyền bắt đầu thuê căn hộ biệt lập nằm trong con hẻm vắng để dễ bề hoạt động phạm pháp. Trung bình khoảng 5 - 7 ngày, Huyền liên hệ mua ma túy đá của một đối tượng ở Q.Bình Tân rồi mang về nhà phân lẻ để bán lại kiếm lời.
Cơ quan CSĐT CAQ12 đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Cẩm Huyền, Lê Trung Hiếu và Nguyễn Viết Đạo về các hành vi "mua bán và tàng trữ trái phép chất ma túy", đồng thời chuyển giao hồ sơ vụ án cho Phòng CSĐTTP về ma túy CATP tiếp tục thụ lý điều tra theo thẩm quyền.