(CAO) Ngày 31/3, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Gia Lai) phát đi cảnh báo thông tin sai sự thật lan truyền trên mạng về việc một trẻ em ở hẻm 301 Âu Cơ, TP.Pleiku (Gia Lai) bị bắt cóc.
Sáng cùng ngày, một tài khoản có tên Nguyễn Đức Huấn đăng tải nội dung, về việc con trai là cháu L.B.L (6 tuổi) bị hai người đàn ông đeo khẩu trang, đánh thuốc mê rồi bắt cóc chở đi bằng xe máy. Sự việc xảy ra tại hẻm 301 Âu Cơ, phường Thắng Lợi, TP Pleiku.

Thông tin bắt cóc được đăng tải trên Facebook.
Người này khẳng định sự việc đã được trình báo cơ quan chức năng và đang trong quá trình điều tra, tìm kiếm. Người này kêu gọi cộng đồng mạng chia sẻ thông tin để nhanh có manh mối tìm thấy con.
Sau khi có nhiều người chia sẻ, tài khoản “Nguyễn Đức Huấn” đã đổi nội dung bài viết sang thông báo nhận “Quỹ phụng sự kêu gọi cứu trợ nhân đạo khẩn cấp tại Myanmar”. Kèm theo đó là số tài khoản, mã QR tài khoản nhận tiền cứu trợ.

Sau đó, các đối tượng chuyển bài viết thành kêu gọi hỗ trợ.
Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh xác định thông tin trên là tin giả, tin sai sự thật. Đề nghị mọi người tuyệt đối không chia sẻ bài viết trên.
Điểm chung của các “chiêu trò” này là các đối tượng sử dụng Facebook ảo đăng thông tin giật gân. Để tạo niềm tin của cộng đồng mạng, các đối tượng sử dụng địa chỉ có thật, hình ảnh sưu tầm gán ghép sự việc đồng thời tắt chế độ bình luận và khi lượt chia sẻ lớn. Sau đó, các đối tượng đã đổi nội dung bài viết từ "bắt cóc" thành nội dung kêu gọi từ thiện để trục lợi, lừa đảo chiếm đoạt tài sản...
Bên cạnh đó các đối tượng lập nhiều tài khoản giả mạo và liên tục đăng tải các bài viết có nội dung về những người có số phận bất hạnh, hoàn cảnh éo le vào các hội, nhóm có đông thành viên, để nhận được sự đồng cảm chia sẻ của người dân. Các bài đăng này có thể lan truyền nhanh chóng và thu hút sự chú ý, lòng thương cảm của nhiều người. Vì lòng trắc ẩn và thiếu cảnh giác, nhiều người đã không ngần ngại chuyển tiền vào số tài khoản do các đối tượng đưa ra.