Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam bị trộm thiết bị, máy móc tác nghiệp

Thứ Sáu, 21/10/2016 13:26  | Lê Long

|

(CAO) Vào khoảng 2 giờ sáng, ngày 13-10, phòng làm việc của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam, thường trú tại Bình Thuận, bị kẻ trộm đột nhập.

Theo đó, phòng làm việc của phóng viên Nguyễn Việt Quốc, tại phường Phú Tài, TP. Phan Thiết, đã bị kẻ trộm lấy đi 1 máy tính xách tay, 2 điện thoại di động, 1 máy ghi âm, 1 micro chuyên dụng, cùng những giấy tờ liên quan đến hoạt động tác nghiệp.

Nhận tin báo, Công an Thành phố Phan Thiết đã đến khám nghiệm hiện trường, truy bắt các đối tượng trộm cắp.

Ngày 16-10, cơ quan công an đã bắt được Phạm Ngọc Phương, sinh 1994, cư trú khu phố 1, phường Phú Tài và Nguyễn Ngọc Huy, sinh 1994, cư trú xã Hàm Hiệp, huyện Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận).

Đối tượng Nguyễn Ngọc Huy - Ảnh: Nguyễn Việt Quốc

Sau khi bắt, khai thác các đối tượng, cơ quan công an đã thu hồi lại toàn bộ số tài sản từ các điểm tiêu thụ trên đại bàn trao trả cho phóng viên Nguyễn Việt Quốc.

Ngày 20-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra TP. Phan Thiết đã ra quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Huy, chính là kẻ trực tiếp đột nhập lấy trộm tài sản. Còn Phạm Ngọc Phương là kẻ giúp sức cho Huy thực hiện, được cho gia đình bảo lãnh tại ngoại.

 

Đối tượng Phạm Ngọc Phương - Ảnh: Nguyễn Việt Quốc

Bình luận (0)

Lên đầu trang