Phục kích bắt cặp đôi gây ra gần chục vụ cướp giật táo tợn

Thứ Bảy, 13/02/2021 19:38  | Minh Thư

|

(CAO) Ngày 13-2, Cơ quan CSĐT Công an huyện Cần Giuộc (Long An) ra quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giam Đặng Thái Thành (SN 1995, quận Tân Bình) và Lê Văn Vũ (SN 2001, ngụ quận Bình Tân, TPHCM) về tội cướp giật tài sản. Hai đối tượng liên tục thực hiện 9 vụ cướp giật trên QL50 đoạn thị trấn Cần Giuộc.

Theo lời khai ban đầu, khoảng 15 giờ ngày 31-1, chị Huỳnh Thị Xuyên (31 tuổi, ngụ huyện Cần giuộc, Long An) đậu xe máy chờ đèn giao thông tại ngã ba Điền, thị trấn Cần Giuộc, bị hai thanh niên chạy xe máy vượt lên giật túi xách trong có 6,5 triệu đồng và 2 điện thoại di động.

Chiều 1-2, chị Ngô Thị Hồng Hoa (50 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh,TPHCM) đang đi bộ trên QL50 gần cổng chào huyện Cần Giuộc (khu vực thị trấn Cần Giuộc) bất ngờ có hai đối tượng chạy xe máy kè sát giật 1 sợi dây chuyền trị giá 33 triệu đồng. Chị Hoa tri hô nhưng đối tượng quay đầu xe trốn thoát.

Hai đối tượng bị bắt giữ cùng tang vật

Khoảng 12 giờ 30 ngày 2-2, anh Nguyễn Huỳnh Đa Khắc (41 tuổi, ngụ huyện Bến Lức) điều khiển xe máy lưu thông đến thị trấn Cần Giuộc gần đến đèn tín hiệu giao thông nên giảm tốc độ, bị hai đối tượng chạy xe máy giật 1 sợi dây chuyền vàng 18K nặng 12 chỉ.

Tiếp đó, khoảng 13 giờ 30 ngày 9-2, Cảnh sát hình sự Công an huyện Cần Giuộc mật phục, phát hiện 2 đối tượng có nhân dạng và số xe giống đặc điểm hai kẻ gây án liên hoàn nên kè theo khống chế đưa về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, cả hai khai nhận sử dụng xe máy BS: 59G1 - 365.68 trực tiếp gây ra nhiều vụ cướp giật tại huyện Cần Giuộc. Số vụ chúng thực hiện thành công gần 10 vụ cướp trên các tuyến giao thông.

Vụ việc đang được cơ quan điều tra công an huyện Cần Giuộc tiếp tục làm rõ, xử lý.

Bình luận (0)

Lên đầu trang