Quảng Ngãi: Phát hiện xác bé gái trôi dưới kênh nước

Chủ Nhật, 19/02/2017 16:35

|

Ngày 19-2, Công an huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi đang tổ chức điều tra nguyên nhân tử vong của cháu Lê Thị Hoàng Dung (8 tuổi, ở thôn Kim Giao, xã Phổ Thuận, huyện Đức Phổ) bị chết trôi dạt và nổi trên kênh mương thủy lợi thuộc khu vực thôn Đông Quang, xã Phổ Văn, huyện Đức Phổ.

Vị trí phát hiện thi thể cháu bé

Trước đó chiều ngày 18-2, bé Lê Thị Hoàng Dung hiện đang là học sinh lớp 2, Trường Tiểu học số 2 Phổ Thuận đi bộ đến trường tập văn nghệ. Tuy nhiên sau đó, gia đình cho biết không thấy bé về nhà. Đến ngày hôm sau thì người dân phát hiện ra thi thể cháu bé.

Theo nhận định ban đầu, nhiều khả năng nạn nhân trên đường đến trường bị trượt chân té ngã xuống mương dẫn đến bị đuối nước, thi thể bị trôi dạt khoảng 2 km từ xã Phổ Thuận đến xã Phổ Văn.

Được biết, hoàn cảnh gia đình nạn nhân rất khó khăn, cha mẹ bé Dung đi làm ăn xa tại Tp.HCM nên bé sống cùng ông bà ngoại từ nhỏ. Hàng ngày bé được người thân đưa đón đi học nhưng thời điểm trên người thân chưa kịp đón bé thì xảy ra việc đáng tiếc.

Bình luận (0)

Lên đầu trang