Hai nhóm thanh niên hỗn chiến, một người thiệt mạng

Thứ Bảy, 18/02/2017 14:32  | Hoàng Thiên Lý

|

(CAO) Ngày 18-2, Viện KSND tỉnh Khánh Hòa cho biết ra cáo trạng truy tố 15 đối tượng về tội giết người.

Các đối tượng gồm: Trần Thanh Sơn (SN 1997, trú Tổ 1, Ninh Hiệp, Ninh Hòa, hiện ở tổ 23 Hòn Chồng, Vĩnh Phước, Nha Trang), Trần Trung Hậu (SN 1999, trú 31 Phú Đức, Vĩnh Hòa, Nha Trang), Thiều Ngọc Dũng (SN 1998, trú tổ 34 Đoàn Trần Nghiệp, Vĩnh Phước, Nha Trang), Trần Trung Trực (SN 1999, trú tổ 1 Hòa Tây, hiện ở tổ 2 Hòa Tây, Vĩnh Hòa, Nha Trang), Lê Duy Hiệp (SN 1999, trú tổ 15 Ngọc Sơn, Ngọc Hiệp, Nha Trang), Nguyễn Xuân Vũ (SN 1998, trú 49 Quảng Đức, Vĩnh Hòa, Nha Trang);

Phạm Mạnh Đình (SN 1999, trú 88/26 Nguyễn Khuyến, Vĩnh Hải, Nha Trang), Hà Ngọc Dũng (SN 1999, trú tổ 14 Tây Nam, Vĩnh Hải, Nha Trang), Huỳnh Văn Bảo (SN 2000, trú tổ 10 Sơn Thủy, Vĩnh Phước, Nha Trang), Trần Minh Thạch (SN 1999, trú 48/4 tổ 9 Tháp Bà, Vĩnh Phước, Nha Trang), Trương Minh Đạt (SN 1998, trú hẻm 11 Nhà Thờ, Vĩnh Hải, Nha Trang), Lê Minh Thắng (SN 2001, trú 22 Lý Phục Man, Vĩnh Phước, Nha Trang), Nguyễn Khánh Hưng (SN 1998, trú tổ 3 Đông Nam 1, hiện ở tổ 11 Đông Bắc, Vĩnh Hòa, Nha Trang), Bùi Anh Quốc (SN 2000, trú 248 đường 23/10, hiện ở Phạm Tu, Vĩnh Hải, Nha Trang), Võ Phước Thắng (SN 1999, trú Phú Vinh, Vĩnh Thạnh, Nha Trang).

Hỗn chiến bằng kiếm khiến 3 người trọng thương
 

Trước đó, khoảng 21 giờ 30 ngày 22-9-2015, các đối tượng rủ nhau đi đánh nhau với nhóm Nguyễn Sơn Nam, Võ Minh Vũ, Nguyễn Hữu Tú, Đặng Thanh Lam, Lê Duy Khánh, Lê Hoài Nam, Trần Anh Khương, Võ Hoàng Long, Đàm Quang Hồng Lạc, Nguyễn Hữu Dũng, Tâm, Tường (chưa xác định).

Nhóm Sơn Nam thấy 2 người đi 1 xe đạp điện (không xác định) đi từ hướng nhà số 32D về nhà số 23, cho rằng đây là nhóm Son nên cả nhóm đuổi theo đánh. Khi đến khu vực đối diện nhà số 23, nhóm Sơn Nam bị nhóm Son phát hiện và ném đá về hướng 3 xe máy làm 2 xe máy (xe do Khương điều khiển chở Tường và xe do Hoài Nam điều khiển chở Minh Vũ) té xuống đường.

Lúc này, nhóm Thanh Son liền cầm hung khí xông vào đánh, đâm, chém số người đi trên 2 xe máy bên nhóm Sơn Nam. Quá trình đánh nhau, Khương, Hữu Dũng bị nhóm Son dùng hung khí chém, gây thương tích nhẹ và được nhóm Sơn Nam chở về nhà; còn Minh Vũ bị thương nặng được đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa cấp cứu và tử vong sau đó.

Bình luận (0)

Lên đầu trang