Mua ma túy từ TP.HCM về Đồng Tháp cất giấu, nam thanh niên lãnh án 3 năm tù

Thứ Bảy, 18/02/2017 09:50  | Nam Thanh

|

(CAO) Sáng ngày 17-2-2017, tại trường THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu, tòa án nhân dân TP.Sa Đéc mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm vụ án hình sự “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Kết thúc phiên xử tòa tuyên phạt mức án 3 năm tù giam đối với bị cáo Lê Thái Minh, tên thường gọi là Bờm, đăng ký thường trú tại phường 11, quận 10, TP.HCM; tạm trú tại ấp Khánh An, xã Tân Khánh Trung, huyện Lấp Vò, Đồng Tháp.

Theo cáo trạng, vào khoảng 18 giờ ngày 14-11-2016, Lê Minh Thái điều khiển xe mô tô đến Quận 5 – TP.HCM gặp một người thanh niên tên Trung mua ma túy mang về nhà vợ ở huyện Lấp Vò - Đồng Tháp để sử dụng.

Bị cáo Minh tại phiên tòa

Đến khoảng 4 giờ 50, ngày 15-11-2016, Minh hẹn với bạn đến quán giải khát số 121 ở ấp Phú Thuận, xã Tân Phú Đông, TP.Sa Đéc thì bị lực lượng chức năng bắt quả tang, kiểm tra trên người và trong cốp xe của Minh thu giữ tổng số 3 bịch ma túy với tổng trọng lượng trên 2 gam.

Tại phiên tòa, bị cáo Minh đã thừa nhận tất cả hành vi phạm tội của mình. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Lê Thái Minh mức án 3 năm tù giam về tội “tàng trữ trái phép chất ma túy”. Được biết, bị cáo Minh từng bị tòa án nhân dân TP.HCM xử phạt 2 năm 9 tháng tù giam về 2 tội danh trộm cắp và cướp giật tài sản.

Bình luận (0)

Lên đầu trang