Truy bắt băng cướp giật khiến hai mẹ con thương vong

Thứ Sáu, 17/02/2017 12:55

|

(CAO) Hai mẹ con đang lưu thông trên đường phố Sài Gòn thì bất ngờ bị các đối tượng cướp giật giỏ xách khiến cả hai té ngã xuống đường. Người mẹ bị chấn thương quá nặng đã tử vong còn người con gái bị động thai hiện đang được điều trị.

Sáng nay (17-2), Cơ quan CSĐT Công an Q. Bình Tân, TP.HCM cho biết đang điều tra truy xét băng cướp giật khiến hai mẹ con nạn nhân té ngã xuống đường thương vong vừa xảy ra trên địa bàn.

Hai mẹ con bị cướp giật té ngã thương vong - Ảnh: Minh họa

Trước đó vào tối ngày 15-2, chị Trần Lê Tuyết Nhi (SN 1995) chở mẹ ruột của mình là là bà Lê Mộng Huyền (SN 1972, ngụ Q. Bình Tân) lưu thông trên quốc lộ 1A. Khi đến đoạn đi qua KP.7 (P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân), bất ngờ có 2 thanh niên điều khiển xe gắn máy hiệu Wave màu xanh ép sát, giật giỏ xách của bà Huyền.

Do bà Huyền giữ chặt nên hai tên cướp giật gây án bất thành. Tuy nhiên, trong lúc giằng co giữ lại túi xách, chị Nhi bị mất thăng bằng lạc tay lái té xuống đường làm hai mẹ con bị thương tích nặng. Ngay sau đó, người đi đường phát hiện đã đưa mẹ con bà Huyền – chị Nhi đi cấp cứu.

Tuy nhiên, do bị chấn thương quá nặng nên bà Huyền tử vong tại bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM trong tối cùng ngày. Riêng chị Nhi bị động thai, hiện đang điều trị tại bệnh viện Hùng Vương.

Hiện công an đang tích cực điều tra, truy xét để sớm bắt gọn các đối tượng gây án.

Bình luận (0)

Lên đầu trang