Đắk Lắk:

Đã bắt được thượng tá công an nhận hàng tỷ đồng tiền “chạy trường”

Thứ Sáu, 17/02/2017 08:49  | Ngọc Hà

|

(CAO) Sáng 17-2, thiếu tướng Trần Kỳ Rơi – Giám đốc công an tỉnh Đắk Lắk xác nhận với báo Công an TP.HCM, lực lượng cảnh sát truy nã tội phạm công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp công an TP.Đà Nẵng, ngày 16-2 đã bắt được bị can Y Tuyến K’Sơr – nguyên Phó phòng quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC64) công an tỉnh Đắk Lắk.

Đơn vị hiện đang di lý đối tượng về trụ sở công an tỉnh Đắk Lắk để phục phụ công tác điều tra, xử lý bị can về tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Như đã thông tin, vào cuối năm 2016, hơn 10 hộ dân tại tỉnh Gia Lai đồng loạt làm đơn tố cáo gửi Ban giám đốc công an tỉnh Đắk Lắk, Thanh tra công an tỉnh tố cáo ông Y Tuyến K’Sơr có hành vi nhận của họ nhiều tỷ đồng, hứa hẹn sẽ xin cho con em họ vào các trường CAND. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền xong, ông Y Tuyến không thực hiện được cam kết, lẩn tránh, không trả lại tiền cho họ.

Tiến hành điều tra, công an tỉnh Đắk Lắk xác định, đủ cơ sở kết luận Y Tuyến K’Sơ có hành vi lừa đảo chiến đoạt tài sản và tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can sau khi có quyết định của Bộ công an tước quân tịch CAND với bị can Y Tuyến.

Những tờ giấy giao nhận tiền của Y Tuyến với các nạn nhân

Tuy nhiên, trước và sau khi cơ quan điều tra vào cuộc, Y Tuyến được gia đình đưa đi khám chữa bệnh tâm thần tại Bệnh viện 30-4 và Bệnh viện tâm thần ở Biên Hòa (Đồng Nai). Sau đó, bị can bỏ đi khỏi nơi cư trú, từ tháng 10-2016.

Do đây là vụ án rất nghiêm trọng, Bộ công an, Ban giám đốc công an tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ điều tra, bằng mọi cách truy bắt bằng được bị can, sớm làm rõ vụ án.

Sau nhiều ngày theo dõi, gửi công văn phối hợp với công an các địa phương, rạng sáng ngày 16-2, Y Tuyến K’Sơ đã bị các lực lượng công an bắt giữ tại TP.Đà Nẵng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang