Tiền Giang:

Ngáo đá, thanh niên vác dao chém công an phường

Thứ Năm, 16/02/2017 13:05  | Hữu Vinh

|

(CAO) Nhận được tin báo của người dân về việc một thanh niên ngáo đá đập phá tài sản và đốt quán cà phê nên công an phường 5 nhanh chóng có mặt.

Khi các đồng chí công an khống chế đối tượng thì tên này đã dùng dao chém bị thương một công an phường. Ngày 15-2, công an TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang cho biết, đơn vị này vừa bắt tạm giam tên Nguyễn Thanh Tuấn, tự Tuấn cóc (26 tuổi), ngụ đường Lý Thường Kiệt, phường 5, TP. Mỹ Tho để điều tra làm rõ hành vi chống người thi hành công vụ và hủy hoại tài sản.

Đối tượng Nguyễn Thanh Tuấn tại Công an phường 5

Người dân trên đường Đoàn Thị Nghiệp khu phố 9, phường 5, TP. Mỹ Tho cho biết vào khoảng 8 giờ 30 cùng ngày, nhiều người một phen hú vía phải bỏ chạy khỏi nhà vì tên Tuấn có biểu hiện ngáo đá la hét trên tay cầm một thanh sắt liên tục đập vỡ cửa kính nhiều nhà dân và tiệm hớt tóc ven đường.

Sau đó, Tuấn đập vỡ kính một xe bán bánh mì và xông vào quán cà phê phá bàn ghế, châm lửa đốt tấm nệm của chủ quán cà phê. Rất may người dân đã dập lửa kịp thời và báo công an.

Công an đến khám nghiệm hiện trường

Khi công an phường 5 có mặt, Tuấn nhặt con dao chặt dừa trong quán cà phê chém vào xe tay ga của công an phường. Khi bị các chiến sĩ công an phường khống chế thì tên Tuấn đã cầm dao chém vào tay đại úy Phan Văn Hoàng gây thương tích. Lập tức Tuấn bị công an phường tước hung khí khống chế.

Một người dân chứng kiến vụ việc chưa hết bàng hoàng kể lại khi thấy thanh niên la hét đập phá xe nước mía, xe bánh mì,… mọi người vội điện thoại báo công an phường và cảnh sát 113.

Hiện trường vụ việc

Tuy nhiên, Tuấn rất hung hăng luôn miệng la hét và chém luôn cảnh sát, khi cảnh sát 113 đến hiện trường thì thanh niên đã bị công an phường khống chế. Đại úy Hoàng được đồng đội nhanh chóng đưa đi bệnh viện điều trị vết thương. Được biết tên Tuấn đã có 2 tiền án về tội gây rối trật tự công cộng. Hiện tên Tuấn đang bị công an TP. Mỹ Tho tạm giữ để điều tra làm rõ.

Clip bắt thanh niên ngáo đá chém công an phường:

Bình luận (0)

Lên đầu trang