Rủ nhau đi tắm suối, học sinh lớp 3 trượt chân chết đuối

Thứ Hai, 05/10/2015 06:42  | Oanh Nguyên

|

(CAO) Chiều 3-10, một đuối nước thương tâm xảy ra trên địa bàn thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, khiến một học sinh lớp 3 tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 14 giờ, hai anh em sinh đôi Nguyễn Tuấn Khoa (8 tuổi, ngụ P.Tân Đồng, TX.Đồng Xoài) và anh trai Nguyễn Tuấn Khải, cùng là học sinh trường tiểu học Tân Đồng rủ hai bạn học đi vào con suối Đào (địa phận khu phố 5, P.Tân Đồng, TX.Đồng Xoài) để tắm.

Khu vực xảy ra vụ chết đuối

Tại đây, trong lúc các em đang nô đùa dưới ghềnh nước thác, bất ngờ em Khoa bị trượt chân té xuống hốc đá, kẹt cứng trong khe đá.

Mặc dù được anh trai sinh đôi kịp thời nắm chân Khoa kéo lại nhưng do dòng nước chảy mạnh và xiết nên Khải đã bị tuột tay khiến Khoa bị dòng nước cuốn ra khu vực nước sâu hơn 6m và chỉ chịu dừng lại khi bé trai tội nghiệp đã bị kẹt trong bụi tre.

Phát hiện ra sự việc trên, người nhà nạn nhân và người dân nhanh chóng chạy ra hiện trường hòng trục vớt bé trai lên nhưng do bị uống nước quá lâu, bé Khoa đã tử vong trước khi được vớt lên khỏi bờ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang