Nghệ An:

Ba học sinh lớp 5 chết đuối thương tâm

Thứ Sáu, 18/09/2015 18:59  | Hương Nhàn

|

(CAO) Trên đường từ lớp học về nhà, ba học sinh lớp 5 rủ nhau nhảy xuống đập tràn tắm thì bị dòng nước lũ cuốn trôi.

 

Theo đó, vào lúc 15g chiều nay 18-9, ba học sinh lớp 5B trường tiểu học Quỳnh Lâm A (đều sinh năm 2009,trú xã Quỳnh Lâm, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) đã bị đuối nước tử vong tại đập tràn thuộc xóm 7 xã Quỳnh Lâm.

Được biết trước đó các em đến lớp thì được cô giáo chủ nhiệm tên Linh cho cả lớp nghỉ học nên cả nhóm rủ nhau ra đập tràn để tắm.  

Trường của ba học sinh lớp 5 đuối nước tử vong chiều nay - Ảnh: Hương Nhàn

Trong lúc tắm,do dòng nước lũ mới mưa xong chảy xiết nên bốn em nhỏ bị lũ cuốn trôi. Nhận được tiếng kêu cứu nên anh Hồ Văn Thi gần đó chạy đến thì cứu dược một em, còn ba em Mai Viết Khánh (xóm 4) và em Phạm Hữu Nhật (xóm 20) và Nguyễn Văn Bằng (xóm 7) đã tử vong.

Hơn 1 giờ sau, thi thể các em mới được vớt lên. 

Người thân ngất lịm bên thi thể em Mai Viết Khánh- một trong 3 học sinh đuối nước tử vong chiều nay - Ảnh: Hương Nhàn

Chiều cùng ngày, gia đình, nhà trường cùng chính quyền địa phương đã tổ chức mai táng ba em nhỏ xấu số.

Bình luận (0)

Lên đầu trang