Nhờ người khác giữ tiền giùm vì sợ chồng biết, bị 'bốc hơi' 500 triệu

Thứ Tư, 20/04/2022 09:50

|

(CATP) Được nhờ giữ giùm gần 2 tỷ đồng, gã giữ xe liền lấy 500 triệu đồng đi đánh bạc và bị thua sạch nên xin viết giấy khất nợ rồi bỏ trốn. 

Đây là vụ án khá đặc biệt, thêm một lần nhắc nhở người dân hãy thận trọng, cân nhắc kỹ khi nhờ một ai đó cất giữ giúp số tài sản quá lớn.

Ngày 16-4-2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TPHCM ra quyết định truy tìm Nguyễn Hồ DZuy Cường (SN 1974, ngụ đường Thống Nhất, P.11, Q.Gò Vấp) để điều tra làm rõ đơn tố giác của bà Lê Thị Thu T. (SN 1966, ngụ Q.Phú Nhuận) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Theo nội dung tố giác, Cường có hành vi chiếm đoạt 500 triệu đồng của nạn nhân là người thân quen. Thông báo truy tìm được gửi cho các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM, Cục cảnh sát hình sự Bộ Công an để phối hợp truy tìm đối tượng.

Tố giác của nạn nhân thể hiện: Do cần tiền để đầu tư kinh doanh nên ngày 22-9-2020, bà Lê Thị Thu T. thế chấp căn hộ ở quận Phú Nhuận cho ngân hàng VIB, chi nhánh Nguyễn Văn Trỗi để vay số tiền 2 tỷ đồng. Trừ hết các chi phí, bà T. nhận được số tiền 1.950.000.000 đồng.

Vì không muốn chồng biết việc thế chấp nhà lấy tiền kinh doanh nên sau khi nhận tiền từ ngân hàng, bà T. không đưa về nhà, cũng không tự giữ mà nhờ Nguyễn Hồ Zduy Cường là bảo vệ giữ xe của chung cư 44 Đặng Văn Ngữ (P10, Q.Phú Nhuận) cất giữ giùm.

Đối tượng Cường

Khi nhờ vả, bà T. cho Cường biết buổi chiều cùng ngày sẽ lấy lại số tiền.

Chiều 22-9-2020, bà T. đến gặp Cường và nhận trước số tiền 950 triệu đồng. Ngày 23-9-2020, bà T. liên lạc với Cường để nhận số tiền còn lại thì Cường né tránh.

Ngày 24-9-2020, bà T. liên lạc tiếp thì Cường không nghe điện thoại, sau đó thông qua ông Lê Trọng H. (thành viên Ban quản lý chung cư) thì được biết Cường đã dùng tiền của bà T. đánh bạc và thua hết 500 triệu đồng. Đồng thời, Cường đề nghị bà T. cho mình viết giấy nhận nợ số tiền này thì mới đồng ý trả lại cho bà số tiền 500 triệu đồng còn lại.

Trước việc éo le, bà T. đành đồng ý với đề nghị của người đang giúp mình cất giữ tài sản. Ngày 25-9-2020, Cường trả số tiền 500 triệu đồng cho bà T. qua tài khoản số 0201000684637 đứng tên Lê Trọng H. mở tại Ngân hàng Vietcombank.

Sau đó, bà T. không còn liên lạc được với Cường nên làm đơn tố cáo gửi cơ quan Công an. Hiện vụ việc đang được cơ quan CSĐT Công an TPHCM thụ lý điều tra. Tiến hành xác minh tại nơi cư trú cho kết quả Cường hiện không có mặt tại địa phương, đi đâu không rõ.

Để làm rõ nội dung đơn tố giác, cơ quan CSĐT đã ra quyết định truy tìm người nghi thực hiện hành vi trên. Ai biết thông tin về Nguyễn Hồ DZuy Cường hoặc bắt được đối tượng xin báo cho Cơ quan CSĐT Công an TPHCM (Phòng Cảnh sát hình sự- Đội 8), địa chỉ 459 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận 1; gặp điều tra viên thụ lý vụ án là Trần Công Phương (điện thoại 0918.597968) để phối hợp xử lý.

Bình luận (0)

Lên đầu trang