Truy nã kẻ liên quan vụ hỗn chiến bằng súng khiến 1 người dân trúng đạn lạc

Thứ Ba, 19/04/2022 13:26  | Huệ Trinh

|

(CAO) Khi bị đề nghị chia tay, đối tượng đe dọa đập phá nhà bạn gái để níu kéo tình cảm.

Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TPHCM đã ra quyết định truy nã Mai Minh Vũ (SN 1991, ngụ Cần Thơ, tạm trú P.Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân) về tội danh “Gây rối trật tự công cộng” trong vụ án liên quan đến các hành vi “gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích, tàng trữ trái phép chất ma túy và có dấu hiệu tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Theo hồ sơ vụ án: Ngày 23-10-2020, Mai Minh Vũ (thường gọi Vũ Ngọng) trốn trại cai nghiện Bố Lá về địa phương và quen bạn gái là Nguyễn Thị Thanh H. (SN 1994, ngụ Q.Bình Tân). Quen nhau được chừng 2 tháng thì H.  đề nghị chia tay. Không chấp nhận cắt đứt tình cảm, Vũ dọa sẽ đập phá nhà bạn gái để níu kéo tình cảm.

Trước bế tắc về chuyện tình cảm, H. mang buồn rầu kể cho Phạm Minh Quân (tự Quân nhóc, SN 1990, ngụ Q.Bình Tân) và Trần Tấn Anh Khoa nghe.

Bức xúc trước kiểu níu kéo tình cảm "không giống ai" của Vũ, Quân lấy số điện thoại gọi cho Vũ nói chuyện dẫn đến đôi bên cự cãi.

Quân "nhóc"

Lời qua tiếng lại, đôi bên thách thức gặp nhau đánh tay đôi. Theo đó, Vũ đã hẹn gặp Quân để đánh nhau tại trước cây xăng 540 QL1, P.Bình Hưng Hòa, Q.Bình Tân vào lúc 21 giờ ngày 20-1-2021.

Trước khi đến điểm hẹn, Vũ chuẩn bị một con dao dài và rủ thêm người bạn tên Văn cùng tham gia. Quân cũng không đến điểm hẹn một mình mà đi cùng một vài người bạn khác và dùng bình xịt hơi cay xịt ngay về phía đối phương khi đôi bên vừa giáp mặt.

Trong lúc Vũ bị cay mắt, Quân dùng súng bắn làm Vũ bị thương ở tay rồi bỏ chạy. Vũ và đồng bọn đuổi theo thì bị nhóm của Quân dùng súng bắn trả.

Hậu quả anh Nguyễn Ngọc S. là một người dân đang lưu thông trên đường đã không may trúng đạn, bị thương phải nhập viện cấp cứu.

Trong lúc cùng đồng bọn đuổi theo xe của Quân, Vũ bị xe ô tô Fotuner BS: 51F-287.74 chạy cùng chiều từ phía sau ép xe và một thanh niên ngồi ở ghế sau ô tô đã dùng súng bắn về phía Vũ nhiều phát làm bị thương ở 2 tay.

Hoảng sợ, Vũ kêu đồng bọn chạy về hướng ngã tư An Sương để trốn tránh nhưng vẫn bị ô tô này truy đuổi. Khi đến ngã ba Quốc lộ 1 và Tân Kỳ Tân Quý, Vũ và đồng bọn quẹo trái thì bị ngã xe nên Vũ vứt bỏ con dao, tiếp tục tìm đường chạy về nhà.

Sau khi gây án, các đối tượng nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Nhận tin báo, cơ quan CSĐT Công an quận Bình Tân phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân quận Bình Tân khám nghiệm hiện trường, phát hiện thu giữ 2 vỏ đạn để phục vụ điều tra. Vụ án sau đó được chuyển cho cơ quan CSĐT Công an TPHCM thụ lý theo thẩm quyền.

Vào cuộc điều tra, cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã phối hợp cùng Công an quận Bình Tân mời Phạm Minh Quân làm việc nhưng đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Qua khám xét nơi ở của Quân, cơ quan Công an thu giữ nhiều vật chứng quan trọng, trong đó có 1 cân điện tử và nhiều chất ma túy. Ngày 27-1-2021, cơ quan CSĐT ra quyết định truy tìm Phạm Minh Quân.

Đến ngày 21-2-2022, Quân bị bắt giữ theo lệnh truy tìm.

Đối tượng Vũ

Mai Minh Vũ bị cơ quan Công an bắt đưa đi trường cai nghiện Bố Lá ngay sau khi vụ án xảy ra để chờ điều tra làm rõ vụ án sẽ xử lý sau. Tuy nhiên, Vũ bỏ trốn khỏi cơ sở này vào ngày 30-8-2021.

Ngày 21-1-2022, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM ra quyết định truy nã Vũ  về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Bất kỳ người nào cũng có quyền bắt giữ và đưa  người đang bị truy nã đến cơ quan Công an, Viện kiểm sát hoặc Ủy ban nhân dân nơi gần nhất.

Nếu bắt giữ hoặc có thông tin về đối tượng truy nã nói trên, đề nghị báo ngay cho cơ quan CSĐT- Công an TPHCM (Đội 7- PC02) địa chỉ 459 Trần Hưng Đạo, P.Nguyễn Cư Trinh, Q1 (số điện thoại Điều tra viên 0913.700809).

Bình luận (0)

Lên đầu trang