Người phụ nữ lợi dụng đi chữa bệnh rồi trốn truy nã suốt 22 năm sa lưới

Thứ Ba, 05/04/2022 22:39

|

(CAO) Ngày 5-4-2022, Đội điều tra tội phạm theo tuyến và địa bàn (Đội 4) Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TPHCM cho biết, vừa bắt được đối tượng trốn nã hơn 22 năm là Nguyễn Thị Lệ Hoa (SN 1964, ngụ Q4). Tổ trinh sát dày công xác minh, tỉ mỉ truy vết, kiên trì đeo bám lần tìm ra đối tượng là Đại úy Hà Mạnh Trường và các Trung úy Khúc Văn Luân, Trung uý Vũ Thành Trung.

Theo hồ sơ, năm 1996 Nguyễn Thị Lệ Hoa bị công an phường 6, quận 4 bắt về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và bị Toà án xử phạt 3 năm tù giam. Thi hành xong bản án này, Hoa lại tiếp tục vi phạm pháp luật cũng về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và bị công an bắt tạm giữ.

Ở trại tạm giam được 4 tháng thì Hoa bị bệnh nên được đưa đến bệnh viện Sài Gòn điều trị. Lợi dụng trong giai đoạn được tại ngoại điều trị bệnh, Hoa bỏ trốn khỏi bệnh viện, không về nơi đăng ký thường trú, tạm trú nên bị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TPHCM ra quyết định truy nã vào ngày 7-4-1999 về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Là trinh sát thuộc Đội phòng chống tội phạm theo tuyến và địa bàn (Đội 4) nhưng có thời gian phụ trách địa bàn quận 4 nên Đại úy Hà Mạnh Trường có biết về trường hợp Nguyễn Thị Lệ Hoa đã bị truy nã nhiều năm nhưng chưa bắt được. Ngoài việc làm tốt mảng công việc được Ban chỉ huy đội phân công, Đại uý Trường còn tranh thủ thời gian lục tìm hồ sơ về đối tượng Hoa từ nhiều nguồn khác nhau để tìm kiếm manh mối. Kiên trì đeo bám, tỉ mỉ nghiên cứu hồ sơ và kết nối các thông tin dữ liệu mà bản thân thu thập được, đồng thời tận dụng thêm kênh thông tin, các biện pháp nghiệp vụ, cũng như khoa học công nghệ, đến cuối tháng 3-2022, đồng chí Trường nắm được nguồn tin có độ chính xác khá cao là Hoa hiện đang sinh sống tại phường 3, quận 8.

Nguyễn Thị Lệ Hoa với ảnh bị truy nã

Tổ chức xác minh nhanh, khi đủ hồ sơ, tài liệu xác định rõ người phụ nữ hơn 58 tuổi chính là đối tượng bị truy nã từ hơn 22 năm trước, Đại úy Hà Mạnh Trường, cùng hai đồng đội Khúc Minh Luân, Vũ Thành Trung phối hợp cùng Công an phường 3, quận 8 bắt giữ Nguyễn Thị Lệ Hoa.

Tại cơ quan Công an, bà Hoa thừa nhận việc Phòng CSHS bắt mình theo quyết định truy nã là hoàn toàn chính xác. Qua đó, Hoa cũng khai về quy trình trốn nã như sau: Điều trị bệnh ở bệnh viện được 2 tháng thì Hoa bỏ trốn, không về nơi thường trú, cũng như tạm trú. Hoa tá túc ở một ngôi chùa được ít thời gian thì di chuyển đến nhiều địa bàn khác nhau. Sau đó, Hoa về nhà con ở quận 8 sống và bị công an bắt vào ngày 1-4-2022.

Bình luận (0)

Lên đầu trang