Sát hại hàng xóm xong, nhờ thầy cúng 'làm phép' để 'qua mặt' Công an

Thứ Hai, 10/01/2022 17:35

|

(CAO) Sau khi sát hại hàng xóm vì cho rằng nạn nhân làm “ma ngũ hải” hại người thân trong gia đình, đối tượng đã mời thầy cúng về “làm phép” để qua mặt Công an. Tuy nhiên, mọi hành vi phạm tội của kẻ sát nhân đã sớm bị lật tẩy.

Ngày 10-1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Giang cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giữ 4 tháng Sình Pà Mỷ (SN 1976, trú tại thôn Cẳng Tằng, xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang) về hành vi “Giết người” theo Khoản 1, Điều 123 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Mỷ là nghi phạm trong vụ án giết người xảy ra tại thôn Cẳng Tằng, xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang. Nạn nhân trong vụ án là ông Sình Sía Cho (SN 1945, trú tại địa chỉ trên).

Đối tượng Sình Pà Mỷ.

Trước đó, sáng 21-12-2021, Công an tỉnh Hà Giang nhận được thông tin tại lán cách nhà nạn nhân khoảng 10m phát hiện ông Cho tử vong với nhiều vết thương trên người.

Các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Hà Giang đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân dẫn tới cái chết của ông Cho.

Với tinh thần làm việc khẩn trương, Cơ quan điều tra đã làm rõ nghi phạm sát hại ông Cho là Sình Pà Mỷ. Tại cơ quan điều tra, Mỷ đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Nguyên nhân bước đầu được xác định do Mỷ nghi ngờ ông Cho làm bùa ngải hại người thân của Mỷ.

Sau nhiều mâu thuẫn âm ỉ, Mỷ đến tìm gặp ông Cho để hỏi cho ra nhẽ và gây án mạng tại hiện trường cách lán nơi ông Cho ở khoảng 10m.

Sau khi gây án, Mỷ nhờ một thầy cúng gần nhà "làm phép" để “giải hạn” cho nghi phạm không gặp chuyện bất chắc và có thể qua mặt Công an. Tuy nhiên, hành vi tàn ác của người đàn ông này đã bị Công an lật tẩy. 

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan Công an tỉnh Hà Giang tiếp tục điều tra, làm rõ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang