Sòng bạc "khủng" di động theo đám tang

Thứ Năm, 06/02/2020 17:51  | Hoàng Quân

|

(CATP) Khi có đám tang, nhóm đối tượng giang hồ và cờ bạc chuyên nghiệp lại kéo quân đến gầy sòng để sát phạt nhau. Lợi dụng sự cảm thông cho tình hình tang gia bối rối, đường dây cờ bạc với đông dân "anh chị", có "số má" tham gia với số tiền cực lớn tại Đà Nẵng, hoạt động rất tinh vi. Khi xảy ra nghi ngờ gian lận trong sới bạc, bọn giang hồ đã bắt cóc, hành hung con bạc và đòi tiền chuộc...

SỚI BẠC CỦA ĐÁM GIANG HỒ

Ngày 4-2, Cơ quan CSĐT Công an quận Cẩm Lệ (TP.Đà Nẵng) cho biết vừa triệt phá thành công đường dây đánh bạc với quy mô lớn về số người và tang vật; đang hoàn tất hồ sơ để truy tố gần 30 bị can về các hành vi "đánh bạc", "tổ chức đánh bạc", "cưỡng đoạt tài sản" và "bắt giữ người trái pháp luật".

Theo hồ sơ vụ án, ngày 17-6- 2019, Ngô Thanh Hoàng (SN 1989, ngụ tổ 2, P.Hòa Xuân, Q.Cẩm Lệ) biết được trên đường Cổ Mân Cúc 2 (P.Hòa Xuân, Q.Cẩm Lệ) có đám tang nên đến khảo sát địa điểm rồi liên hệ với đồng bọn để lập sòng bạc. Lúc 23 giờ 30 cùng ngày, Hoàng cùng đồng bọn đem theo các dụng cụ đánh bạc và gần 50 triệu đồng đến gần đám tang. Có khoảng gần 30 con bạc (cả nam lẫn nữ) từ quận trung tâm đến các quận ngoại thành, huyện cũng âm thầm kéo đến để sát phạt.

Các con bạc, gồm: Đoàn Ngọc Hải (SN 1966, quê Thái Nguyên, tạm trú Đà Nẵng), Lê Thị Lưỡng (SN 1967, ngụ Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng), Nguyễn Văn Phụ (SN 1983), Hồ Ngọc Tân (SN 1979, cùng ngụ tỉnh Quảng Nam), Ngô Văn Mạnh (SN 1993), Phạm Văn Hưng (SN 1987), Phạm Thị Hồng (SN 1985), Nguyễn Thị Sương (SN 1965), Nguyễn Đăng Minh Hậu (SN 1995, cùng ngụ huyện Hòa Vang, TP.Đà Nẵng), Lê Hoàng Nam (SN 1981), Nguyễn Đăng Diện (SN 1982), Trương Thị Hoa (SN 1965), Trần Viết Long (SN 1991), Lê Minh Tuấn (SN 1975), Trần Phước Thêm (SN 1988), Đặng Thị Hòa (SN 1983), Phạm Bình (SN 1979), Phạm Văn Hoàng (SN 2000), Hà Đức Thiện (SN 1987), Nguyễn Thị Hương (SN 1965), Lê Tấn Binh (SN 1990, ngụ Q.Cẩm Lệ).

Các tượng trong vụ án.

Nhóm của Hoàng lập sòng bạc ngay sát lề đường phía trước đám tang. Nguyễn Đức Huy (SN 1998, ngụ Q.Ngũ Hành Sơn), Lê Văn Hoài (SN 1993, ngụ Q.Sơn Trà), Bùi Đức Đào (SN 1991), Huỳnh Văn Cường (SN 1994, cùng ngụ H.Hòa Vang) và Ngô Thanh Quang (SN 1997, ngụ Q.Cẩm Lệ) đứng rải rác ở các đoạn đường để làm nhiệm vụ cảnh giới cơ quan chức năng. Các đối tượng này được Hoàng cắt tiền xâu đánh bài để trả công. Hoàng thu tiền xâu của mỗi con bạc từ 50 - 100 nghìn đồng để lên bàn cúng hương trong đám tang. Đối tượng này và Đoàn Ngọc Hải (SN 1966, quê Thái Nguyên, tạm trú Đà Nẵng) thay nhau làm cái, xóc đĩa.

Số tiền các con bạc cá cược bằng hình thức xóc đĩa từ vài triệu đến hàng chục triệu đồng mỗi ván. Cụ thể, tiền đặt trên 2 mặt (chẵn và lẻ) mỗi ván thấp nhất 7 triệu đồng và cao nhất 30 triệu đồng. Ngô Thanh Hoàng và nhiều con bạc có thân nhân rất xấu, có nhiều tiền án, tiền sự. Năm 2011, Hoàng bị TAND huyện Hòa Vang tuyên phạt 6 tháng tù về tội "trộm cắp tài sản". Đến năm 2019, Hoàng bị Công an huyện Hòa Vang khởi tố về tội "hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản". Đang bị điều tra, Hoàng vẫn đứng ra điều hành đường dây đánh bạc lớn. Sau thời gian lén lút tổ chức đánh bạc ở một số địa điểm, Hoàng nghĩ đến việc lập sòng tại các nơi có đám tang nhằm dễ dàng qua mắt cơ quan chức năng.

Lê Hoàng Nam (SN 1981, ngụ Q.Cẩm Lệ) không có nghề nghiệp ổn định nhưng sống rất sang trọng. Đối tượng thường thuê ôtô tại Đà Nẵng rồi làm giả giấy tờ, đưa vào Quảng Nam cầm cố. Số tiền chiếm đoạt được hàng tỷ đồng, Nam dùng để đánh bạc và tiêu xài. Nhiều con bạc là phụ nữ nhưng có máu mặt, chơi lớn và cầm cố tài sản, vay mượn tiền để đánh bạc.

VỠ SÒNG, BẮT NGƯỜI TRA TẤN ĐÒI TIỀN CHUỘC

Sòng bạc đang vào giai đoạn cao trào thì xảy ra sự cố gian lận khi Hoàng làm cái và đã thua gần 30 triệu đồng. Nghi có sự gian lận của con bạc nên Hoàng giao cái lại cho Đoàn Ngọc Hải. Cho rằng Nguyễn Đăng Minh Hậu (SN 1995, ngụ H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) gian lận, Hoàng kéo ra khỏi sới bạc và gọi 5 đối tượng cảnh giới đến dằn mặt, hỏi tội. Theo chỉ đạo của Hoàng và Hải, Huy - Hoài - Đào - Cường và Quang khống chế, bắt Hậu đưa về xưởng sắt, quán nhậu 24 Phạm Hùng (xã Hòa Phước, H.Hòa Vang) để giam giữ, xét hỏi. Hoàng, Hải và các đối tượng đấm đá, hành hung Hậu bằng ghế gỗ, vỏ chai... gây thương tích 10%.

Sáng 18-6-2019, Hoàng và đồng bọn khống chế, đưa Hậu đến quán cà phê trên đường Nguyễn Xuân Hữu (P.Hòa Thọ Đông, Q.Cẩm Lệ) đe dọa và yêu cầu gia đình đem 82 triệu đồng đến chuộc người. Gia đình Hậu buộc phải vay nóng tiền đem đến nộp cho nhóm của Hoàng để chuộc con về. Các đối tượng cảnh giới được Hoàng trả công.

Sau khi con về nhà an toàn, ông Nguyễn Đăng Vinh (là bố của Hậu) đến cơ quan công an trình báo. Xét vụ việc có tính chất nghiêm trọng, ảnh hưởng lớn đến tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội, đe dọa sức khỏe, tính mạng người khác, Cơ quan CSĐT Công an quận Cẩm Lệ vào cuộc xác minh, điều tra. Ngay trong ngày 18-6-2019 và các ngày sau đó, Cơ quan CSĐT đồng loạt truy tố, tạm giữ các đối tượng để phục vụ điều tra.

Quá trình truy xét, Cơ quan CSĐT thu giữ nhiều tài liệu, vật chứng liên quan đến hoạt động "tổ chức đánh bạc", "cưỡng đoạt tài sản", "bắt giữ người trái pháp luật" của Hoàng, Hải cùng đồng bọn và hoạt động "đánh bạc" của các đối tượng khác. Nguyễn Thanh Hoàng bị truy tố cả 4 tội danh. Lê Hoàng Nam, Nguyễn Đức Huy, Lê Văn Hoài, Bùi Đức Đào, Huỳnh Văn Cường và Ngô Thanh Quang bị truy tố về tội "tổ chức đánh bạc". Hơn 20 đối tượng còn lại bị truy tố về tội "đánh bạc".

Bình luận (0)

Lên đầu trang