Tài xế đề nghị 'làm luật' khi bị cảnh sát phát hiện chở pháo lậu

Thứ Sáu, 31/03/2017 00:40  | Minh Tiến

|

​(CAO) Khi CSGT dừng kiểm tra, tài xế gợi ý “làm luật” nhưng bị từ trối. Lực lượng chức năng phát hiện trên xe có số lượng lớn pháo do nước ngoài sản xuất.

Số pháo không có giấy tờ do Nam chở đi Đà Nẵng bị lực lượng chức năng bắt giữ

Thông tin từ Trạm CSGT Quảng Xương (thuộc Phòng CSGT Thanh Hóa) cho biết, khoảng 3 giờ 30 ngày 30-3-2017, tại Km 309 QL1A (thuộc xã Triệu Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa), tổ tuần tra kiểm soát giao thông Trạm CSGT Quảng Xương, do Thiếu tá Nguyễn Hữu Nam - Phó Trạm trưởng làm tổ trưởng tiến hành kiểm tra xe ô tô tải BS: 89C - 061.60, do Trần Việt Nam (SN 1975, trú tại Vân Du, Ân Thi, Hưng Yên) điều khiển.

Qua kiểm tra phát hiện trên xe vận chuyển 7.200 quả pháo do nước ngoài sản xuất. Lái xe khai, số hàng hóa trên được chở từ Hưng Yên đi Đà Nẵng để tiêu thụ. Toàn bộ số hàng hóa trên không có giấy tờ theo quy định của pháp luật.

Trạm CSGT Quảng Xương hoàn tất các thủ tục, bàn giao số pháo nói trên cho các cơ quan chức năng, xử lý theo thẩm quyền.

Phát hiện đối tượng rao bán pháo nổ trên Facebook
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang