Đà Nẵng:

Phóng viên cưỡng đoạt 20 triệu đồng lãnh án 15 tháng tù

Thứ Tư, 29/03/2017 20:07  | Xuân Hoài

|

(CAO) Ngày 29-3, TAND quận Liên Chiểu (TP. Đà Nẵng) tuyên phạt Nguyễn Mạnh Hùng (34 tuổi, trú tỉnh Nghệ An, tạm trú tại Đà Nẵng, nguyên phóng viên Tạp chí Làng Nghề Việt văn phòng đại diện tại miền Trung) 15 tháng tù về tội cưỡng đoạt tài sản.

Theo cáo trạng của Viện KSND quận Liên Chiểu, tháng 8-2016, Nguyễn Mạnh Hùng tìm hiểu và nắm được thông tin chị Đặng Thị Hồng H.(SN 1982) đang xây dựng ngôi nhà cao tầng tại lô A1-A2 (đường Thích Quảng Đức, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) có dấu hiệu vi phạm.

Hùng liên hệ với chị H. nói rằng đã viết một bài báo về việc vi phạm của chị và chuẩn bị đăng bài mới để cơ quan chức năng xử lý. Nếu chị H. không muốn bài báo về đăng tải việc vi phạm lên báo thì phải giao cho Hùng số tiền 10 triệu đồng. Chị H. không thực hiện theo yêu cầu này. Những ngày tiếp theo chị H. bị UBND quận Liên Chiểu xử phạt 7.5 triệu đồng vị hành vi vi phạm.

Chị H. chấp hành nộp phạt. Với mục đích chiếm đoạt tiền của chị H., nhiều lần Hùng nhiều lần liên hệ với chị H. với đe dọa, thông báo sẽ tiếp tục viết và cho đăng tải các bài báo mới về sai phạm trong công trình xây dựng. Hùng dọa rằng, viết xong cơ quan chức năng sẽ vào cuộc xử lý và có thể tháo dỡ nhà chị H.

Hùng trước vành móng ngựa

Muốn để cho yên chuyện, sau qua quá trình thỏa thuận, chị H. đồng ý đưa cho Hùng số tiền 20 triệu đồng.

Khoảng 12 giờ, ngày 14-9-2016, tại một quán cà phê trên đường Nguyễn Hữu Thọ (TP. Đà Nẵng), khi chị H. đưa 20 triệu cho Hùng thì bị cơ quan công an phát hiện, bắt quả tang. Công an còn phát hiện thêm tờ giấy: “Hôm nay ngày 14-9-2016, tôi gửi nhà báo Mạnh Hùng số tiền 20 triệu đồng để bảo trợ thông tin công trình đường Thích Quảng Đức. Đây là chi phí công lao tôi gửi anh Hùng trên tinh thần nguyện để giúp đỡ công việc liên quan đến công trình nói trên”.

Theo cáo trạng VKS đây là giấy tờ Hùng yêu cầu chị H. viết để hợp thức hóa việc nhận tiền. Sau quá trình điều tra, Công an quận Liên Chiểu đã ra quyết định khởi tố Hùng về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Tại phiên tòa, Hùng liên tục chối tội, tuy nhiên, trước những chứng cứ không thể chối cãi, việc làm của Hùng có tính uy hiếp, ảnh hưởng xấu đến môi trường báo chí.

Hùng có nhiều tình tiết giảm nhẹ như vợ mới sinh, gia đình có công với cách mạng nên HĐXX tuyên phạt Nguyễn Mạnh Hùng 15 tháng tù về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Bình luận (0)

Lên đầu trang