Nghệ An:

Bắt xe ô tô tải chở hơn 600kg cà phê giả trộn chất phụ gia

Thứ Tư, 29/03/2017 09:59  | Nguyên Thi

|

(CAO) Sáng ngày 29-3, Đội cảnh sát môi trường, Công an thành phố Vinh (Nghệ An) cho biết đơn vị vừa bắt giữ xe tải từ Bình Dương ra Nghệ An chở hơn 600kg cà phê giả trộn chất phụ gia.

Theo đó, vào ngày 28-3, lực lượng chức năng phát hiện xe ô tô tải BKS 51C – 81394 tại khu vực bến xe chợ Vinh do Phan Văn Đạt (SN 1980 trú tại Hưng Thắng, Hưng Nguyên) điều khiển có dấu hiệu nghi vấn nên đã yêu cầu dừng để kiểm tra.

Qua kiểm tra chiếc trên, lực lượng chức năng phát hiện trên xe chở 6 bao tải màu xanh bên trong chứa vải và 16 bao xác rắn chứa hạt cà phê có trọng lượng 850kg.

Số cà phê giả được lực lượng chức năng phát hiện kịp thời

Qua giám định chỉ có 200kg là cà phê nguyên hạt còn 650kg là cà phê giả. Qua quan sát có thể thấy, số cà phê giả này có thể là đậu nành được rang cháy, sau đó ngâm tẩm các loại phụ gia và hương liệu tạo nên mùi thơm như cà phê thật.

Tài xế khai nhận, số cà phê trên là của công ty TNHH Cà phê Đức Phát trụ sở tại Thuận An (Bình Dương) thuê chở về Nghệ An để tiêu thụ.

Vụ việc tiếp tục được điều tra xử lý theo quy định.

Bình luận (0)

Lên đầu trang