Thanh niên nghi ngáo đá đốt nhà, đòi nhảy lầu

Thứ Năm, 30/03/2017 21:34  | Đoàn Tuấn

|

(CAO) Nam thanh niên được lực lượng Cảnh sát PCCC giải cứu thành công khi có biểu hiện ngáo đá, châm lửa đốt nhà.

Vụ việc xảy ra vào lúc 10 giờ 50 phút ngày 30-3, tại nhà ông Vũ Xuân Mong (Khu 3, P.Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa).

CS PCCC Thanh Hóa ngăn chặn kịp thời vụ hỏa hoạn - Ảnh: CA cung cấp

Ngay khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC số 3, Cảnh sát PCCC tỉnh Thanh Hóa điều 2 xe chữa cháy cùng 20 cán bộ chiến sỹ đến hiện trường dập lửa.

Ngọn lửa được xác định cháy ở tầng 2, sau đó lan sang các tầng khác. Trong lúc dập lửa, các chiến sỹ CSPCCC phát hiện một thanh niên nghi ngáo đá đang trong đám cháy có ý định nhảy lầu.

Đối tượng nghi ngáo đá được không chế - Ảnh: CA cung cấp

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chữa cháy nhanh chóng khống chế, giải cứu nam thanh niên thành công. Sau 20 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Đối tượng có biểu hiện ngáo đá được bàn giao cho cơ quan chức năng xử lý.

Nguyên nhân ban đầu được cho là do đối tượng sử dụng chất ma túy đá và đốt nhà. Thiệt hại và nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ.

Thanh niên nghi ngáo đá 'nhảy múa' trên nóc nhà 3 tầng
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang