Tên cướp dùng đoản bẻ khóa đánh trả ‘hiệp sĩ’

Thứ Tư, 04/05/2016 08:44

|

(CAO) Bị truy đuổi tốc độ cao trên đường cao tốc Mỹ Phước – Tân Vạn, tên cướp lấy đoản bẻ khóa trong người ra đánh trả lại “hiệp sĩ” nhằm thoát thân.

Ngày 4-5, “hiệp sĩ” Bình Dương thông tin, đã bắt được đối tượng Nguyễn Văn Sinh (SN 1978, quê Hà Nội) giao cho công an thị xã Bến Cát điều tra, xử lý.

"Hiệp sĩ" khống chế tên cướp xe máy

Trước đó, nhóm “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải đang đi tuần tra trên địa bàn KP.1, phường Phú Hoà thì nhận được điện thoại cầu cứu của anh Trần Quốc Bảo (SN 1994, quê Bình Phước) báo mất xe máy.

Theo lời kể nạn nhân, anh Bảo mới từ Bình Phước về đến nhà người quen chơi ở địa bàn khu công nghiệp Mỹ Phước 2. Khi đang mải mê nói chuyện thì bị lấy cắp xe lúc nào không hay.

“Hiệp sĩ” Hải cùng Trần Phước Lộc, Phan Ngọc Dương Tài, Nguyễn Huệ Minh Tân chia ra các ngã đường truy tìm. Lúc này, Hải chở Lộc phát hiện một đối tượng trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn chạy tốc độ khoảng 100 km/h. Hai “hiệp sĩ” liền truy đuổi qua nhiều tuyến đường, đến ngã tư cao tốc Mỹ Phước - Tân Vạn nối dài DT 743.

Thấy bị truy đuổi gắt, tên cướp móc cây đoản sắt dùng để phá khóa ra chống cự. Hải mau chóng dùng chân đá rớt cây đoản. Đồng thời, Lộc bay từ xe Hải sang khống chế bắt tên cướp.

Đồ nghề bẻ khóa thu giữ được

Đến khuya cùng ngày, đối tượng Sinh được giao cho công an thị xã Bến Cát để mở rộng điều tra. Được biết, Sinh có hai tiền án về tội cướp tài sản, vừa mới ở tù ra từ năm 2011.

Bình luận (0)

Lên đầu trang