Đôi tình nhân sát hại người lái xe ôm sa lưới khi lẫn trốn tại Đà Lạt

Thứ Tư, 04/05/2016 05:22  | Linh Vũ

|

(CAO) Sau khi sát hại người lái xe ôm, đôi nam nữ lấy tài sản đem đi bán rồi quay lại Lâm Đồng lẫn trốn. Cả hai từng gây ra hàng loạt vụ cướp xe ôm tương tự trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk và trộm cắp tại tỉnh Lâm Đồng.

Khoảng 17 giờ 30 ngày 30-4, người dân phát hiện thi thể ông Nguyễn Văn Lắm (64 tuổi, tại tổ 8, P.Lộc Sơn, TP.Bảo Lộc, Lâm Đồng, hành nghề xe ôm tại Bến xe Đức Long, TP.Bảo Lộc) tại khu vực đập thủy lợi Đaguri (thôn 3, xã La Dạ, huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận).

Công an Bình Thuận nhanh chóng liên hệ với công an thành phố Bảo Lộc (Lâm Đồng) và các địa phương lân cận để điều tra vụ việc. Một camera của người dân tại Bến xe Đức Long ghi lại được hình ảnh ông Lắm điều khiển xe máy hiệu Wave BS: 49M8 - 4775 chở đôi nam nữ còn khá trẻ rời khỏi bến.

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường nơi phát hiện xác ông Lắm

Từ manh mối này, công an tỉnh Bình Thuận triển khai lực lượng truy tìm hung thủ. Đến sáng 3-5, cơ quan chức năng bắt giữ Lê Văn Chiều (tên khác là Tuấn, SN 1993, trú tại xã Cao Ngọc, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa, hiện ở xã Xuân Trường, TP.Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) và tình nhân là H'Ken Kyang (SN 1994, trú xã Yang Tao, huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk).

Bước đầu, hai đối tượng khai nhận, chiều 26-4 đón xe đò từ huyện Lâm Hà (Lâm Đồng) đến Bến xe Đức Long và thuê ông Lắm chở về xã Đa Mi (Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận). Khi đến khu vực vắng vẻ thuộc địa phận xã La Dạ (Hàm Thuận Bắc), cả hai lừa ông Lắm chở vào con đường hướng đến đập thủy lợi Đaguri.

Nhân lúc người lái xe ôm không chú ý, Chiều dùng cây đánh nhiều cái vào đầu và cổ làm ông Lắm tử vong. Đôi tình nhân lấy xe, điện thoại di động và ví của ông Lắm (bên trong có 600 ngàn đồng) rồi chạy về huyện Lâm Hà lẫn trốn. Cả hai mang điện thoại di động và xe máy của nạn nhân bán được hơn 6 triệu đồng rồi di chuyển lên Đà Lạt cho đến khi bị bắt.

Cả hai còn khai nhận gây ra hàng loạt vụ cướp xe ôm khác với thủ đoạn tương tự ở Đắk Lắk và một trộm tài sản ở Lâm Đồng.

Hiện, công an đang di lý hai đối tượng về Bình Thuận để điều tra vụ việc.

Bình luận (0)

Lên đầu trang