Công an TPHCM xoá sổ đường dây ma tuý lớn của bà trùm tinh quái Thảo "bầu"

Thứ Ba, 08/11/2022 14:45

|

(CAO) Tối 07-11-2022, các trinh sát đã bắt giữ được Nguyễn Thị Thanh Thảo (Thảo “bầu”, SN 1977, trú  phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1, TPHCM) khi đang lẩn trốn ở xã Long Sơn (huyện Cần Đước, tỉnh Long An). 

Thảo "bầu" là bà trùm đường dây ma tuý tinh vi, liều lĩnh, nữ quái này đang mang án chung thân, nhưng được hoãn chấp hành án do nuôi con nhỏ, và tiếp tục điều hành đường dây ma túy quy mô lớn tại TPHCM. Trong đường dây này, cùng bị bắt giữ với Thảo còn có 07 đối tượng liên quan.

Trước đó, ngày 05-11, sau thời gian dài xác lập chuyên án đấu tranh, cắt cử các tổ trinh sát theo dõi ngày đêm, củng cố tài liệu chứng cứ, xác định thời điểm “vàng", Công an TPHCM đã chỉ đạo Công an Quận 8 phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ đồng loạt ra quân, tiến hành khám xét, bắt quả tang nhiều đối tượng trong đường dây ma túy của Thảo "bầu", thu giữ nhiều tang vật.

Cụ thể, Ban chuyên án Công an Quận 8 đã đồng loạt kiểm tra 09 địa điểm (06 địa điểm tại Phường 14 và 03 địa điểm tại Phường 15).

Lực lượng Ban chuyên án đột kích nơi ở của Thảo "bầu" tại một con hẻm trên đường Cây Sung (Phường 14, Quận 8) - Ảnh: Dương Trung Oanh

Cùng thời điểm trên, Ban chuyên án cũng phối hợp với lực lượng địa phương tiến hành khám xét 02 căn nhà của các đối tượng trong đường dây tại huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai.

Biết mình phạm tội, nên Thảo “bầu” luôn trong tình trạng cảnh giác, thường xuyên quan sát xung quanh. Nhận định mình bị vây bắt, Thảo “bầu” đã nhảy từ lầu cao 4 mét xuống nhà dân bên cạnh và lẩn trốn khỏi địa bàn.

Chó nghiệp vụ được huy động tham gia phá án - Ảnh: Dương Trung Oanh

Với tinh thần đấu tranh không bỏ lọt tội phạm, bắt bằng được đối tượng cầm đầu, chủ mưu, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, khẩn trương truy xét, Ban chuyên án đã nhanh chóng xác định nơi trốn của Thảo “bầu” tại một căn nhà ở xã Long Sơn, huyện Cần Đước, tỉnh Long An, nên đã tiến hành bắt giữ.

Ngoài Thảo “bầu”, Ban chuyên án bắt giữ thêm 07 đối tượng trong đường dây này, gồm: Chung Văn Phước (chồng Thảo “bầu”), Nguyễn Ngọc Minh, Trần Thị Kim Thắm, Lê Minh Hoàng, Trần Ngọc Phụng, Nguyễn Chí Dũng, Trần Thị Minh Huyền.

Ban chuyên án thu giữ tổng cộng 29 bánh heroin, khoảng 50g ketamine, 74 viên thuốc lắc và nhiều tang vật khác có liên quan.

Hai đối tượng trong đường dây mua bán trái phép chất ma tuý do Thảo "bầu" cầm đầu bị bắt giữ tại căn nhà trên đường Hoài Thanh (Phường 14, Quận 8). Ảnh: Dương Trung Oanh.

Liên quan đến đường dây buôn bán ma túy này, Ban giám đốc Công an TPHCM tiếp tục chỉ đạo Công an Quận 8 và các phòng nghiệp vụ khẩn trương đấu tranh làm rõ hành vi phạm tội, xác định cụ thể vị trí, vai trò của từng đối tượng trong đường dây để xử lý theo pháp luật.

Điều đáng nói, cả hai vợ chồng Thảo “bầu” cầm đầu trong đường dây này đều có tiền án về tội mua bán trái phép chất ma tuý. Trong đó Thảo “bầu” có 01 tiền án chung thân về tội này.

Do chính sách khoan hồng của pháp luật Việt Nam, Thảo “bầu” được tại ngoại để nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi. Thay vì hối cải hành vi sai trái của mình thì Thảo lại tiếp tục móc nối, tổ chức mua bán trái phép chất ma tuý, gieo rắc cái chết “trắng”.

Ma túy tang vật do Công an TPHCM thu giữ trong các chuyên án.

Theo Đại tá Lê Văn Bích – Trưởng Công an Quận 8: Trong những năm gần đây tình hình tội phạm ma tuý trên địa bàn khá phức tạp. Trong đó, chủ yếu các đối tượng tổ chức mua bán ma tuý cho con nghiện dùng tại chỗ hoặc bán cho đối tượng ở địa bàn giáp ranh.

Từ năm 2018 đến đầu năm 2021, Công an Quận 8 đã xây dựng nhiều kế hoạch truy quét và bắt giữ hơn 1.500 đối tượng nghiện. Sau một thời gian phải “nằm vùng” do ảnh hưởng của dịch COVID-19, đến cuối năm 2021 các đối tượng này hoạt động trở lại với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi hơn.

Công an tổ chức di lý các đối tượng trong đường dây của Thảo "bầu" tại căn nhà trên đường Lưu Hữu Phước (Phường 15, Quận 8) về cơ quan để điều tra làm rõ - Ảnh: Dương Trung Oanh.

Ngoài đường dây mua bán trái phép chất ma tuý do Thảo “bầu” cầm đầu, thời gian qua Công an TPHCM đã chặt đứt 02 đường dây mua bán trái phép chất ma tuý, bắt giữ 16 đối tượng và gần 170kg ma tuý các loại cùng nhiều tang vật có liên quan.

Cụ thể, ngày 13-9-2022, CATP phối hợp các đơn vị nghiệp vụ triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma tuý từ Campuchia theo tuyến Tây Nam (qua tỉnh Long An) về TPHCM tiêu thụ do đối tượng Nguyễn Anh Bảo Quốc (SN 1972, trú phường Tân Quý, quận Tân Phú) cầm đầu và đồng bọn. Tang vật thu giữ 69,6kg ma tuý các loại.

Ngày 16-9-2022, CATP chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ triệt phá đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma tuý từ Campuchia về TPHCM tiêu thụ do đối tượng Trương Thị Mai (SN 1997,  ngụ phường Cầu Kho, Quận 1) và đồng bọn thực hiện.

Qua quá trình điều tra mở rộng, CATP phối hợp với Công an tỉnh Khánh Hoà, Công an tỉnh Bình Định và các đơn vị nghiệp vụ truy bắt đối tượng cầm đầu Chu Bá Trung và đối tượng Nguyễn Vũ Khải Hoàng khi đang lẩn trốn. Qua đó, lực lượng đã bắt giữ tổng cộng 09 đối tượng và thu giữ 94,98kg ma tuý các loại cùng nhiều tang vật khác.

Ban Giám đốc Công an TPHCM khen thưởng các đơn vị có thành thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, vào sáng 7/11/2022

Nhằm kịp thời biểu dương các đơn vị đã có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm với quy mô lớn, sáng 8/11/2022 Ban Giám đốc Công an TPHCM đã tổ chức trao khen thưởng cho 06 đơn vị, gồm: Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ CATP; Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy CATP; Phòng Kỹ thuật hình sự CATP; Tiểu đoàn 4 và Đại đội Cảnh sát Đặc nhiệm thuộc Trung đoàn Cảnh sát Cơ động; Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Quận 8.

Công an TPHCM khen thưởng các tập thể, cá nhân phá chuyên án ma tuý quy mô lớn
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang