Đột kích tiệc sinh nhật bằng ma túy ở trung tâm Sài Gòn

Thứ Hai, 17/08/2020 13:33  | Thanh Huyền

|

(CATP) Thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an quận 1 (TPHCM) tăng cường lập kế hoạch kiểm tra các cơ sở kinh doanh phức tạp về an ninh trật tự trên địa bàn.

Rạng sáng 12-8, đơn vị đã phối hợp với Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội và các đơn vị nghiệp vụ kiểm tra Nhà hàng Sky (số 160C Bùi Thị Xuân, Q1).

Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở này có rất nhiều dân chơi. Phát hiện lực lượng chức năng, hàng chục đối tượng đang bay nhảy theo tiếng nhạc chát chúa tháo chạy tán loạn.

Tại phòng VIP 301, khi CA ập vào có gần chục nam thanh nữ tú đang bay lắc, trong đó có Lâm Hồng Phúc (SN 1989, quê Sóc Trăng), Lê Minh Thoại (SN 1983, ở Bình Dương), Trần Thanh Lương (SN 1989, ngụ Q4, TPHCM), Vũ Thanh Bình (SN 1981, ngụ Q. Thủ Đức, TPHCM), Nguyễn Văn Phúc (SN 1991, quê Bình Dương) và một số bạn.

Tại đây, CA bắt quả tang Phú đang cầm thẻ nhựa cà vào đĩa sứ chứa chất bột màu trắng để sử dụng..., nên đã đưa nhóm dân chơi này cùng 16 nhân viên Nhà hàng Sky về trụ sở làm rõ.

Phúc khai số ma túy CA thu giữ là của mình. Trước đó, vào tối cùng ngày, Phúc và một số người bạn đến quán bar trên đường Hai Bà Trương (Q3) chơi và sử dụng MT tổng hợp. Trước khi ra về, một người đã đổ số MT còn dư vào bịch nylon đưa cho Phúc.

Khuya 11-8, Phúc rủ thêm Lương, Bình cùng một số bạn đến Nhà hàng Sky ăn uống, hát karaoke, có đem theo số MT này để sử dụng. Xét nghiệm nhanh cho thấy, Lâm Hồng Phúc cùng Trần Thanh Lương, Nguyễn Văn Phúc, Trịnh Thị Kim Trọng dương tính với chất MT. Tuy nhiên, số ma túy CA thu giữ của Phúc không đủ xử lý hình sự nên cơ quan CA đã ra quyết định xử phạt hành chính về hành vi tàng trữ trái phép chất MT.

CAQ1 kiểm tra nhà hàng Sky và thu giữ tang vật

Tại phòng 402, khi trinh sát ập vào phát hiện Nguyễn Văn Thuyết (SN 1994, quê Hải Phòng), Lâm Vũ Trường Giang (SN 1987, ngụ Q8, TPHCM), Nguyễn Đình Bản (SN 1997, quê Hòa Bình) cùng 3 thiếu nữ, thấy trên bàn có 0,5092 gram ketamin và gói nylon chứa 0,7230 gram MT đá. Tổ công tác đã lập biên bản, thu giữ tang vật, đưa 6 đối tượng về trụ sở làm rõ.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận, tối 11-8 là sinh nhật Thuyết. Sau khi tổ chức tiệc cùng gia đình, Thuyết gọi điện cho Giang rủ đi chơi. Khoảng 23 giờ 30, Giang cùng Bản đến gặp Thuyết và tới phòng 402 Nhà hàng Sky hát karaoke.

Tại đây, Thuyết cho biết muốn mua MT sử dụng nhân dịp sinh nhật nên Giang nhắn tin qua mạng xã hội cho Nguyễn Duy Nhật Nam (tự Nam Anh, SN 1987, ngụ Q1) đề nghị mua 2 chấm MT gồm ketamin và MT đá, giá 2.200.000 đồng. Cũng thời điểm này, Thuyết điện thoại rủ vài bạn gái cùng đến uống bia, hát karaoke. Lát sau, Nam đem MT đến nhà hàng, Thuyết đưa tiền nhờ Giang xuống lấy giúp. Có "hàng", Thuyết - Giang bỏ ra bàn để sử dụng thì bị lực lượng phòng chống MT - CAQ1 bắt quả tang.

Lời khai của Thuyết - Giang phù hợp với tài liệu chứng cứ cơ quan CA thu thập được, cho thấy cả hai đối tượng này đã có hành vi tàng trữ trái phép chất MT. Riêng Nguyễn Đình Bản và một số đối tượng nữ không biết việc Thuyết - Giang bàn bạc, mua MT sử dụng. Qua xét nghiệm, các đối tượng đều âm tính với chất MT.

Một số "dân chơi" dự tiệc ma túy

Đội CSĐTTP về MT - CAQ1 khẩn trương vào cuộc truy xét. Đến khoảng 3 giờ 30 sáng cùng ngày, tổ trinh sát Đội CSĐTTP về MT - CAQ1 phát hiện Nguyễn Duy Nhật Nam điều khiển xe máy lưu thông trên đường Calmettle, P. Nguyễn Thái Bình (Q1) nên yêu cầu dừng để kiểm tra. Nam hoảng hốt bỏ xe máy chạy bộ về hướng giao lộ Đặng Thị Nhu - Calmettle, bị các chiến sĩ phòng chống MT khống chế, bắt giữ. Khám xét người đối tượng, CA phát hiện trong túi quần phía trước có 3 viên thuốc lắc, 2 gói ketamin.

Khẩn trương khám xét nơi ở của Nam trên đường Trần Xuân Soạn, P.Tân Hưng (Q7), CA thu thêm 27,6762 gram ketamin, 18,650 gram MT đá cùng một số vật dụng, tài liệu liên quan. Qua đấu tranh, Nguyễn Duy Nhật Nam đã khai nhận hành vi phạm tội và cho biết thường xuyên mua MT tổng hợp ngoài xã hội để bán lại cho số con nghiện thường lui tới quán bar, nhà hàng để hưởng chênh lệch...

Sau khi củng cố hồ sơ, ngày 13-8, Cơ quan CSĐT - CAQ1 đã ra quyết định tạm giữ Nguyễn Văn Thuyết, Lâm Vũ Trường Giang để xử lý về hành vi tàng trữ trái phép chất MT và Nguyễn Duy Nhật Nam để xử lý về hành vi mua bán trái phép chất MT.

Bình luận (0)

Lên đầu trang