Tổng hợp ANTT ngày 16-2: Mẹ giết con, chú bắn trọng thương cháu

Thứ Tư, 17/02/2016 08:13

|

(CAO) Mẹ giết chết con sau khi chồng đi xét nghiệm AND huyết thống; CSGT bị tông xe đang trong tình trạng nguy kịch, Chú bắn cháu trọng thương vì tưởng cháu là gà rừng; Học sinh lớp 9 bị đâm chết trước cổng trường… là những thông tin an ninh trật tự (ANTT) đáng chú ý trong ngày 16-2.

Mẹ giết chết con sau khi chồng đi xét nghiệm AND

Ngày 16-2, Công an TP.HCM đang tạm giữ Huỳnh Thị Kim Phượng (SN 1979) vì đã có hành vi giết con ruột của mình là cháu N.B.N. (SN 2014). Theo đó, ngày 10-2, chồng chị Phượng nghi ngờ bé N.B.N. (2 tuổi) không phải là con ruột của mình nên đưa đi xét nghiệm AND.

Phương giết con vì sợ con bị hắt hủi

Kết quả, bé N. là con của người khác nên 2 vợ chồng cãi nhau. Buồn lòng, chị Phượng thắt cổ tự tử nhưng chồng phát hiện căn ngăn. Sợ con bị hắt hủi, Phượng vào phòng áp mặt cháu N. vào ngực mình đến chết rồi cắt cổ tay tự tử. Hiện Phượng đang cấp cứu tại bệnh viện.

CSGT bị 'quái xế' tông trọng thương

Khoảng 11 giờ sáng 16-2, Thượng úy Đ.H.H (CSGT Đội Tuần tra dẫn đoàn, Phòng CSGT ĐB-ĐS, Công an TP.HCM) đang làm nhiệm vụ kiểm tra tốc độ trên đường Phạm Văn Đồng thì bị phát hiện 2 nam thanh niên điều khiển xe gắn máy BS tỉnh Đồng Nai vi phạm luật nên ra hiệu dừng xe.

Hiện trường vụ việc

Bất chấp hiệu lệnh, hai quái xế' tông trực diện vào Thượng uý H. khiến cả 3 người ngã xuống đường nằm bất động, riêng Thượng úy H. bị hất văng nhiều mét, bị thương nặng. Hiện nạn nhân vẫn được điều trị tích cực.

Chú bắn cháu trọng thương vì tưởng gà rừng

Sáng 15-2, ông Cháng Seo Tánh (SN 1964, trú tại thôn Cư Tê, xã Cư Pui, huyện Krông Bông, Đắk Lắk) mang khẩu súng kíp tự chế lên rẫy. Khi qua khu vực rẫy của ông Hầu Seo Dế (thuộc thôn Cư Tê), ông Tánh phát hiện có động ở trong lùm cây, tưởng là gà rừng nên giương súng bắn.

Súng tự chế của ông Tánh

Khi lại gần kiểm tra, ông Tánh phát hiện anh Cháng Seo Chứ (SN 1991, cháu của ông Tánh) bị thương nặng chứ không phải gà rừng. Anh Chứ được đưa đi cấp cứu ngay sau đó. Ông Tánh đến công an đầu thú và giao nộp 2 khẩu súng kíp tự chế dùng để đi săn.

Học sinh lớp 9 bị đâm chết trước cổng trường

Khoảng 11 giờ 30 trưa 15-2, sau giờ tan học, em Võ Ngọc Trọng Hiếu (15 tuổi, trú tại KP.3, P.Phú Trinh, TP.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) là học sinh lớp 9 trường THCS Nguyễn Du (TP.Phan Thiết) đang lấy xe gởi trước cổng trường để về nhà thì bị một nhóm thiếu niên dùng mũ bảo hiểm, dao đánh, đâm đến chết.

Hiệu bị đâm chết trước cổng trường

Kết quả giám định pháp y, Hiếu bị đâm đâm 5 nhát dao, trong đó có 1 nhát trúng tim. Chiều cùng ngày, công an triệu tập các nghi phạm liên quan đến vụ án để lấy lời khai làm rõ vụ việc.

Bình luận (0)

Lên đầu trang