Tổng hợp ANTT ngày 22-3: Gã phụ xe hiếp dâm bé gái 13 tuổi, nữ tiếp viên karaoke gọi bạn đánh chết khách

Thứ Tư, 23/03/2016 08:20

|

(CAO) Người phụ nữ 58 tuổi nghi 'tâm thần' tố nam sinh lớp 9 hiếp dâm nhiều lần; Hàng trăm mâm giàn giáo đổ xuống đè chết 2 công nhân; Tên cướp tháo chạy, tông người phụ nữ gãy chân; Một người bị cướp tông chấn thương sọ não tử vong; Nữ tiếp viên karaoke 16 tuổi gọi bạn đánh chết khách; Gã phụ xe dụ dỗ, hiếp dâm bé gái 13 tuổi… là những thông tin an ninh trật tự đáng chú ý ngày 22-3.

Người phụ nữ 58 tuổi nghi 'tâm thần' tố nam sinh lớp 9 hiếp dâm

Bà T. (58 tuổi, huyện Núi Thành ,Quảng Nam) được người do cho biết “bị tâm thần, man man” nhiều năm nay. Một lần, bà T. nói rằng vừa quan hệ với H. (học sinh lớp 9). Sau đó, người nhà bà T. gửi đơn tố cáo lên công an với nội dung: “H. hiếp dâm bà T.”

Công an vào cuộc điều tra, H. khai nhận nhiều lần quan hệ với bà T. trong năm qua. Do H. dưới 16 tuổi, nên CQĐT chưa áp dụng biện pháp tố tụng. Hiện CQĐT đang trưng cầu giám định tâm thần đối với bà T. để tiếp tục điều vụ án.

Hàng trăm mâm giàn giáo đổ xuống đè chết 2 công nhân

Khoảng 15 giờ ngày 22-3, nhiều công nhân đang làm việc trong xưởng sản xuất giàn giáo và công cụ ngành xây dựng của công ty Việt Cường tại QL1 (xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, TP.HCM) thì bất ngờ bệ đỡ bị quằng gãy, khiến hàng trăm mâm giàn giáo đổ xuống đè 3 công nhân nam đang ngồi bên dưới.

Hiện trường vụ việc

Ngay sau khi sự cố xảy ra, hàng chục người vào bới đống đổ nát đưa các nạn nhân đi cấp cứu, trong đó hai người tử vong. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Một người bị cướp tông chấn thương sọ não tử vong

Ngày 20-3, ông N. V.H (55 tuổi, ngụ quận 8, TP.HCM) đang đi xe gắn máy trên đường Phạm Hùng (Q.8, TPHCM) thì bị hai đối tượng cướp giật đang bỏ chạy vì bị truy đuổi tông phải.

Nạn nhân té xuống đường, chấn thương sọ não và tử vong sau đó.

Nữ tiếp viên 16 tuổi gọi bạn đánh chết khách hát karaoke

Khuya 19-3, anh N. (23 tuổi, ngụ TP HCM) cùng nhóm bạn đến quán karaoke tại thị trấn Mỹ Thọ (huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp) vui chơi. N. yêu cầu chủ quán gọi Nguyễn Hằng Ni (16 tuổi,nhân viên lưu động) đến rót bia, sẽ trả tiền boa. Sau đó Ni và N. xảy ra cãi vã. Được mọi người can ngăn, N. đi bộ về nhà người quen gần đó.

Vẫn còn bực tức, Ni gọi điện Nguyễn Minh Thiện và Phạm Văn Thiện Tâm cùng tìm đánh N. Thấy anh N. đi một mình, cả ba lao vào đấm đá. Trong lúc nạn nhân cố vùng vẫy, Tâm móc dao đâm chết tại chỗ. Sau khi gây án cả 3 bỏ trốn khỏi địa phương nhưng không thoát.

Tên cướp tháo chạy, tông người phụ nữ gãy chân

Khoảng 17 giờ, trên đường Lê Duẩn, một thanh niên (chưa rõ lai lịch) điều khiển xe gắn máy với tốc độ cao và bị nhiều người truy đuổi, hô "cướp". Đến ngã tư Lê Duẩn – Pasteur (Q. 1) thì đối tượng tăng ga vượt đèn đỏ và tông thẳng vào xe máy BS: 59T1 – 233.87 do người phụ nữ tên H. (53 tuổi) điều khiển, khiến nạn nhân té xuống đường gãy chân.

Nơi xảy ra vụ việc

Tên cướp mất lái, loạng choạng rồi tiếp tục tăng ga bỏ chạy, gây náo loạn tuyến đường trung tâm thành phố.

Gã phụ xe dụ dỗ, hiếp dâm bé gái 13 tuổi

Là phụ xe khách tuyến Phan Thiết - Tánh Linh nên Trần Văn Vũ (SN1995, trú tại huyện Bù Đốp, Bình Phước). Trong một lần đi xe, Vũ thấy bé H. (13 tuổi, ngụ xã Tân Phú, Hàm Tân, Bình Thuận) xinh xắn nên làm quen.Trước những lời ngon ngọt của Vũ, bé H. xiêu lòng nên một mình bắt xe khách đến bến xe Bắc Ruộng (Tánh Linh) để gặp 'người yêu” .

Sau khi chở H. đi chơi, ăn uống, Vũ đưa H. đến một căn nhà hoang (tại thôn 1, xã Suối Kiết, huyện Tánh Linh) và giao cấu với H. Sự việc chỉ vỡ lỡ khi bà ngoại phát hiện H. có biểu hiện bất thường và gặng hỏi. Công an bắt tạm giam Trần Văn Vũ để điều tra về hành vi “Hiếp dâm trẻ em”.

Bình luận (0)

Lên đầu trang