Tổng hợp ANTT ngày 20-3: Đâm chết chủ tiệm cầm đồ; Một người chết bất thường trên bờ biển

Thứ Hai, 21/03/2016 08:02

|

(CAO) Cầu Ghềnh sập, nhiều người rơi xuống sông; Đâm chết chủ tiệm cầm đồ vì cái điện thoại; Phá đường dây mua bán thuốc lá lậu dưới "mác" thuốc thú y; Cháy lớn tại chợ Hoá An; Một người chết bất thường trên bờ biển; Trang bị nhiều vũ khí để buôn ma tuý… là những thông tin an ninh trật tự đáng chú ý ngày 20-3.

Cầu Ghềnh sập, nhiều người rơi xuống sông

Khoảng 11 giờ 45 ngày 20-3, cầu Ghềnh thuộc (nối giữa xã Hiệp Hòa và P.Bửu Hòa, TP.Biên Hòa) bất ngờ sập do tàu kéo sà lan khi đi ngang qua tông phải một móng, làm sập 2 nhịp cầu (nhịp 2 và 3), một đoạn đường ray phía P.Bửu Hòa bị kéo đứt 3 mét, một số trụ điện bị nghiêng, chiếc sà lan bị lật úp, ba người dân đi xe máy bị rơi xuống sông nhưng họ biết bơi và được người dân sử dụng ghe vớt kịp thời.

Hiện trường vụ tai nạn

Do đây là tuyến đường sắt duy nhất nên trước mắt TP. Biên Hoà phối hợp với ngành đường sắt mở 2 trạm trung chuyển tại Ga Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) và Ga Sóng Thần (tỉnh Bình Dương). Tạm thời ngành đường sắt giải quyết cho các tàu từ Hà Nội vào dừng ở ga Biên Hoà, nếu xảy ra quá tải, sẽ trưng cầu ga Hố Nai để hỗ trợ.

Đâm chết chủ tiệm cầm đồ vì cái điện thoại

Do không có tiền, Nguyễn Văn Cương (20 tuổi, trú phường Kỳ Long, Kỳ Anh, Hà Tĩnh) cầm cố điện thoại cho anh D. lấy 500.000 đồng tiêu xài. Tối 19-3, Cương gặp anh D. trên đường và yêu cầu trả lại điện thoại mặc dù chưa trả hết tiền.

Cương tại cơ quan điều tra

Trong lúc to tiếng, Cương rút dao đâm khiến anh D. gục tại chỗ, tử vong. Từ trình báo của người dân, cảnh sát bắt Cương khi đối tượng đang trốn tại P.Kỳ Liên (Kỳ Anh).

Phá đường dây mua bán thuốc lá lậu dưới "mác" thuốc thú y

Sáng 19-3, Công an TPHCM bắt quả tang đối tượng Châu Văn Thuận (40 tuổi) đang vận chuyển 150 cây thuốc lá điếu nhãn hiệu Jet nhập lậu không rõ nguồn gốc. Trên xe tải BS: 79C - 038.00 đang đợi nhận hàng của Thuận, công an thu giữ 1.470 cây thuốc lá và bắt giữ đối tượng Hồ Thị Tuyết Nhung (34 tuổi, quê Long An) tại căn nhà số 93 đường Kinh Số 1 (P.Tân Tạo A, Q.Bình Tân, TPHCM).

Tang vật vụ án

Bước đầu, Nhung khai nhận, thuốc lá lậu sau khi đưa từ Long An về TPHCM sẽ đóng 50 cây vào một thùng giấy, làm giả tem nhãn ghi tên hàng là thuốc thú y dán lên để qua mặt cơ quan chức năng trong quá trình vận chuyển.

Cháy lớn tại chợ Hoá An

Khoảng 13 giờ trưa 20-3, ngọn lửa bất ngờ bùng phát tại các quầy bán hải sản của chợ Hóa An (xã Hóa An, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

Hiện trường vụ cháy

Nhận tin, Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Đồng Nai huy động lực lượng và phương tiện đến tham gia dập lửa. Vụ cháy khiến khoảng 10 ki ốt bị ảnh hưởng, nhiều vật bị lửa thiêu rụi. Nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được điều tra làm rõ.

Một người chết bất thường trên bờ biển

Lúc 18 giờ ngày 18-3, nhiều người dân ra khu vực bờ biển Nam Lãnh (xã Quảng Phú, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) phát hiện một thi thể đang trôi dạt vào bờ nên báo cơ quan chức năng.

Nạn nhân người là nam giới, khoảng 45- 50, mang áo mưa, hai tay đeo găng tay màu trắng, chân phải đeo ủng màu trắng, xác bị phân hủy nặng, có thể chết khoảng 10 ngày trước…

Trang bị nhiều vũ khí để buôn ma tuý

Khoảng 22 giờ ngày 18-3, phòng Cảnh sát ma túy Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 và công an TP.Hội An bắt giữ Phạm Minh Ngọc (29 tuổi, trú phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, Hà Nội), Triệu Văn Phong (25 tuổi, trú xã Nam Hoa, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định) và Ngô Thiên Ân (24 tuổi, trú xã Tân Hiệp, TP Hội An) về hành vi buôn bán, tàng trữ ma túy trái phép.

Các đối tượng và tang vật

Tang vật thu được gồm 11 gói ma túy đá, 1 súng ngắn, 5 viên đạn, mã tấu, súng bắn điện và một số tang vật khác liên quan đến vụ án ở một ngôi nhà trên đường Tôn Đức Thắng, P.Tân An, TP.Hội An.

Bình luận (0)

Lên đầu trang