Tổng hợp ANTT ngày 27-2: Tên cướp sàm sỡ cô gái; Trộm gà cúng, bị đánh chết

Chủ Nhật, 28/02/2016 08:18

|

(CAO) Bắt cóc sang Campuchia, doạ mổ bụng lấy nội tạng để đòi nợ; Sàm sỡ cô gái rồi cướp xe máy; Tóm gọn “chiếu bạc” lớn; Trộm gà cúng, bị chủ nhà đánh đánh chết... là những thông tin ANTT đáng chú ý ngày 27-2.

Bắt cóc sang Campuchia, doạ mổ bụng lấy nội tạng để đòi nợ

Ngày 27-2, Công an Q.Tân Phú (TP.HCM) đang tạm giữ ba đối tượng gồm: Huỳnh Gia Thịnh (SN 1980, quê Đà Nẵng), Đinh Ly Na (SN 1988, quê Đồng Nai) và Lê Thành Trung (SN 1993, ngụ TP.HCM) để điều tra về hành vi bắt giữ người trái pháp luật và tàng trữ trái phép vũ khí.

Các đối tượng tại cơ quan điều tra

Khoảng năm 2013, ông V. chơi cá độ đá banh và nợ Thịnh 300 triệu đồng. Chiều ngày 30-1, Thịnh thấy ông V. ngồi uống cà phê trên đường Lê Thúc Hoạch (P.Tân Quý, Q.Tân Phú) nên cùng đồng bọn dùng vũ lực ép ông V. lên xe chở đi Q.Bình Tân rồi sang Campuchia.

Cả nhóm gọi điện về cho người thân mang tiền sang chuộc người nếu không sẽ mổ bụng ông V. để bán nội tạng. Do gia đình k có tiền nên chúng thả nạn nhân sau những trận đòn nhừ tử. Vào cuộc, công an bắt được 3 đối tượng, thu được 2 khẩu súng tự chế, 3 thanh kiếm cùng nhiều tang vật có liên quan đến hoạt động đòi nợ thuê…

Sàm sỡ cô gái rồi cướp xe máy

Khuya 24-2, sau khi nhậu sau, Đặng Quốc Ánh (SN 1989, quê Hà Tĩnh) đi xe đạp đến đường Nguyễn Cứu Đàm (P.Tân Sơn Nhì, Q.Tân Phú) thì phát hiện chị P.T.T.H (SN 1985, quê An Giang) một mình điều khiển chiếc xe tay ga về dựng trước phòng trọ.

Đối tượng Ánh

Ánh áp sát vờ hỏi chuyện rồi lao đến chốt cửa, sờ soạng khắp người nạn nhân. Bị chống cự, đối tượng lấy chìa khoá, cướp xe của chị H. tẩu thoát, trong cốp xe có 1 điện thoại Iphones 6s Plus, 1 điện thoại Iphone 4, 1 dây chuyền 18k, gần 8 triệu đồng cùng một số ngoại tệ khác.

Ánh mang xe máy gửi tại một tiệm sửa xe trên đường Tân Sơn Nhì (P.Tân Sơn Nhì, Q. Tân Phú). Trưa 25-2, y đến lấy xe thì bị công an bắt giữ.

Tóm gọn “chiếu bạc” lớn

Công an thị xã Thái Hòa (Nghệ An) vừa bắt quả tang, tạm giữ 10 đối tượng đang say sưa trên “chiếu bạc” bằng hình thức xóc đĩa tại nhà Lê Văn Tân (trú P.Quang Phong, thị xã Thái Hòa). Công an thu được 46.600.000 đồng tiền mặt, 1 bộ bát đĩa, 4 con xúc xắc, 13 điện thoại di động và 6 xe máy.

Các đối tượng bị bắt

Các đối tượng gồm: Nguyễn Hữu Lượng (SN 1978), Nguyễn Trung Phong (SN 1993), Nguyễn Khắc Minh (SN 1988), Đồng Ngọc Minh (SN 1970), Nguyễn Văn Minh (SN 1975), Nguyễn Thị Thủy (SN 1975), Trận Ngọc Chính (SN 1967), Hoàng Văn Bắc (SN 1996), Nguyễn Duy Hợi (SN 1972) và Nguyễn Song Toàn (SN 1993, cùng trú thị xã Thái Hòa).

Kẻ buôn ma tuý đòi hối lộ cảnh sát để thoát thân

Khoảng 3 giờ sáng 20-2, Thiếu úy Hoàng Văn Sinh, Tổ trưởng tổ tuần tra Cảnh sát cơ động (Công an Bình Dương) làm nhiệm vụ tại ngã 6 An Phú (P.An Phú, TX.Thuận An,) thì phát hiện Võ Anh Tuấn (SN 1983, trú tỉnh Đồng Nai) mang theo một túi nilong chứa ma túy, một cục ma túy đá, một cân điện tử và số tiền hơn 70 triệu đồng.

Tuấn đòi hối lộ nhưng bất thành

Tại cơ quan công an, đối tượng dùng lời lễ lôi kéo, dụ dỗ cán bộ chiến sĩ, nói sẽ đưa cho 60 triệu đồng nếu tổ tuần tra bỏ qua lỗi vi phạm. Tuy nhiên, các chiến sĩ quyết thực hiện theo đúng pháp luật.

Trộm gà cúng, bị chủ nhà đánh đánh chết

Khoảng 19 giờ ngày 23-2, Lê Hoàng Thế Ngọc (29 tuổi, ngụ tỉnh Tây Ninh) cùng 3 thanh niên khác (chưa rõ lai lịch) đi ngang qua nhà anh Lê Hoàng Thanh (36 tuổi, ngụ KP.3, P.Trảng Dài, TP.Biên Hòa), thấy có con gà cúng xe ô tô trước cửa nên vào lấy trộm.

Anh Thanh phát hiện, đuổi theo nhưng không thành. Một lúc sau, Ngọc cầm theo một con dao cùng 3 thanh niên trên quay lại đánh anh Thanh. Bị tân công, chủ nhà cầm một cây gậy tre dài khoảng 1m đánh Ngọc gục xuống đất và chết sau đó, 3 thanh niên đi cùng bỏ chạy.

Bình luận (0)

Lên đầu trang