Tổng hợp ANTT ngày 4-3: Vờ ngủ rồi hiếp dâm bé gái; Nữ sinh viên hạ gục tên trộm giữa đường

Thứ Bảy, 05/03/2016 07:38

|

(CAO) Vờ ngủ để hiếp dâm bé gái; Nổ súng bắt tên cướp mặc quần lót; Xác chết bí ẩn dưới cống; Gã nhân viên trộm điện thoại của đồng nghiệp; Nữ sinh viên hạ gục tên trộm xe máy; Gây tai nạn chết người rồi bỏ trốn... là những thông tin ANTT đáng chú ý ngày 4-3.

Vờ ngủ để hiếp dâm bé gái

Ngày 3-3-2016, Công an tỉnh Bến Tre tạm giữ hình sự Hồ Văn Hải (SN 1986 ngụ ấp Tân Hòa, xã Tân Bình, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre) để điều tra về hành vi hiếp dâm trẻ em.

Hải bị bắt

Trước đó, khoảng 19 giờ ngày 24-2, Hải cùng Phùng Văn Tuấn đến nhậu nhà của bà Huỳnh Thị Bốn (SN 1936, trú xã Nhuận Phú Tân, huyện Mỏ Cày Bắc). Sau khi say, Tuấn một mình về nhà còn Hải ngủ lại trên giường cháu gái bà Bốn là P.T.H.O (SN 2009). Bốn có gọi Hải dậy đi về nhưng Hải giả vờ không nghe thấy. Khi bà Bốn đi ngủ, Hải hắn dùng vũ lực hiếp dâm O.

Nổ súng bắt tên cướp mặc quần lót

Khoảng 20 giờ 30 phút ngày 3-3, Trung tâm quản lý đường cao tốc TP.HCM -Trung Lương phát hiện Đinh Công Văn (34 tuổi, ngụ Q.Bình Thủy, TP. Cần Thơ) chỉ mặc quần lót, vác thanh kiếm Nhật điều khiển xe máy BS: 63B2- 489.20 vừa cướp được ở huyện Cai Lậy (tỉnh Tiền Giang) vượt trạm thu phí Thân Cửu Nghĩa nên thông báo cho tổ CSGT đang tuần tra để chốt chặn ở nút giao Tân An.

Tên cướp bị bắt giữ

Thấy cơ quan chức năng, Văn rẽ xuống trạm thu phí Tân An chạy vào khu dân cư. Tổ CSGT truy đuổi nhưng Văn cầm kiếm thách thức, đe dọa. Tổ CSGT bắn 5 phát súng chỉ thiên nhưng đối tượng vẫn ngoan cố bỏ chạy vào hẻm. Cảnh sát cùng người dân truy đuổi và bắt giữ Văn giao cho công an xã Lợi Bình Nhơn, TP.Tân An, tỉnh Long An.

Xác chết bí ẩn dưới cống

Khoảng 6 giờ sáng ngày 4-3, người dân phát hiện xác một nam thanh niên, bên cạnh là xe mô tô màu trắng BS: 63AC - 010.53 nằm dưới cống nhà kho trên đường dẫn cao tốc TP. HCM – Trung Lương (thuộc địa bàn ấp 4, xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang).

Xác chết bí ẩn dưới cống

Nạn nhân dưới 30 tuổi, không có giấy tờ tuỳ thân, mặc quần dài màu xanh, áo thun ngắn tay màu đen, trên đầu vẫn còn đội mũ bảo hiểm, mặt có nhiều vết máu và biến dạng. Trên người nạn nhân có một giấy đang ký xe tên Nguễn Thị Ngọc Giàu (24 tuổi, ngụ ấp 3, xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành), 329 nghìn đồng và 1 tờ vé số.

Gã nhân viên trộm điện thoại của đồng nghiệp

Sáng ngày 1-3, Vũ Văn Tạo (SN 1990, quê Hà Nội) là nhân viên làm việc tại quán Đất Ốc (P. Tân Thuận Tây, Q.7) vào phòng ngủ của đồng nghiệp lấy đi 3 chiếc điện thoại.

Tạo tại cơ quan điều tra

Xuất trình camera an ninh lắp đặt trong quán, công an bắt giữ Tạo. Tại cơ quan điều tra, Tạo khai, do những người làm chung để điện thoại trong phòng sơ hở nên Tạo nảy lòng tham, lấy trộm, bán kiếm tiền tiêu xài.

Nữ sinh viên hạ gục tên trộm xe máy

Chiều 4-3, chị T.L (sinh viên trường ĐH Sài Gòn TP.HCM) phát hiện 2 kẻ trộm đang lấy xe máy của mình tại quán cơm chay Hương Thiền (P.Đông Hòa, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương) nên lao ra đạp ngã tên trộm lẫn chiếc xe máy.

Tên trộm bị bắt giữ

L. tri hô và cùng người dân đuổi theo, bao vây bắt được tên trộm bàn giao cho công an, tên còn lại chạy thoát. Sáng cùng ngày, tại quán lẩu 79 cách đó 500m cũng xảy ra một vụ trộm xe máy.

Gây tai nạn chết người rồi bỏ trốn

Khoảng 19 giờ 30 tối 3-3, ông Nguyễn Văn Hoàng (62 tuổi, ngụ TP.HCM) điều khiển xe máy BS: 59P1 - 129.01 chở theo vợ là bà Nguyễn Hoàng Anh (61 tuổi), lưu thông trên QL1A, hướng từ Đồng Nai về TP.HCM.

Hiện trường vụ tai nạn

Khai qua giao lộ QL1A - Thống Nhất (P.Bình Thắng, TX.Dĩ An, tỉnh Bình Dương), xe máy của ông Hoàng va chạm với xe 1 xe cơ giới chạy cùng chiều. Bà Anh ngã ra đường, bị bánh xe cán qua người làm tử vong, ông Hoàng bị thương nhẹ. Hiện, công an đang truy tìm chiếc xe gây tai nạn đã bỏ trốn.

Bình luận (0)

Lên đầu trang