Nguyên cán bộ địa chính làm giả sổ đỏ gán nợ tiền độ banh

Thứ Sáu, 04/03/2016 12:21

|

(CAO) Ham mê cá độ đá banh, Cầm đi vay hơn 700 triệu đồng để cá cược và bị thua sạch. Y bị chủ nợ đòi ráo riết nên làm giả 3 bộ giấy tờ nhà và mang 2 sổ đỏ của gia đình để gán...

Ngày 4-3, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52), Công an tỉnh Bình Dương đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Cầm (SN 1976, ngụ TX.Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long) - nguyên cán bộ của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc phòng Tài nguyên và môi trường H.Bình Tân.

Đối tượng Nguyễn Văn Cầm

Trước đó một năm, Nguyễn Văn Cầm bị Công an H.Bình Tân (tỉnh Vĩnh Long) truy nã về hành vi làm giả tài liệu cơ quan, tổ chức.

Khoảng tháng 3-2013, Cầm vay số tiền hơn 700 trăm triệu đồng để cá cược bóng đá và thua sạch tiền. Bị chủ nợ đòi, Cầm lấy 2 sổ đỏ đất của gia đình và làm giả 3 sổ đỏ khác để gán nợ.

Cuối năm 2014, chủ nợ phát hiện sổ đỏ Cầm gán nợ là giả nên làm đơn gửi công an. Phát hiện hành vi của mình bị lộ, Cầm trốn khỏi địa phương và làm công nhân tại một công ty gỗ ở TX.Tân Uyên (Bình Dương) cho đến khi bị bắt.

Bình luận (0)

Lên đầu trang