TPHCM: Bắt 2 đối tượng cầm đầu băng côn đồ “áo cam” gây náo loạn đường phố

Thứ Ba, 06/09/2022 16:35

|

(CAO) Sau thời gian lẩn trốn, các đối tượng cộm cán trong băng nhóm “áo cam” gây náo loạn đường phố tại TPHCM vào tháng 6/2020 như Trí “nhảm”, Khoa “điên”… lần lượt bị các trinh sát lần ra hành tung, bắt giữ.

Ngày 6-9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM cho biết, đã bắt giữ 3 đối tượng trong đó có Dương Đại Trí (tự Trí "nhảm”, 32 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh) và Lê Ngọc Đăng Khoa (Khoa "điên", 28 tuổi, ngụ Q.6) là hai kẻ cầm đầu trong băng nhóm “áo cam” gây ra vụ hỗn chiến kinh hoàng tại quán ốc Hương (Q. Bình Tân, TPHCM) khiến dư luận phẫn nộ, vào tháng 6/2020.

Đối tượng Trí "nhảm" cùng đồng bọn trong băng nhóm "áo cam" bị bắt giữ

Trước đó, như Báo Công an TPHCM đã đưa tin, chỉ vì “đàn em” Mai Nguyễn Xuân Thành (24 tuổi, ngụ Q.Bình Tân) có mâu thuẫn với Vương Ngọc Phát (còn gọi Lép, 24 tuổi, ngụ Q.Bình Tân) nên Trí “nhảm” cùng Khoa “điên” kêu gọi bạn bè trên mạng xã hội và thuê mướn trả tiền công cho nhiều thanh thiếu niên “choai choai” đi đánh trả thù.

Để tránh “quân ta đánh nhầm quân mình”, các đối tượng phát áo đồng phục màu cam để dễ phân biệt. Nghe thông tin nhóm đối thủ đang ăn nhậu ở quán ốc Hương do anh Nguyễn Văn Quý (28 tuổi) làm chủ,Trí "nhảm" cùng đồng bọn lập tức kéo đến trả thù.

Khoảng 20 giờ 30 ngày 5-6-2020, gần 200 thanh niên đi nhiều xe máy cầm chĩa ba ngạnh, dao tự chế... đến trước quán nhậu trên nhưng không thấy đối thủ. Đang cơn hăng máu, chúng chửi bới rồi đánh anh Lâm Thành Long (SN 1990, khách tại quán) gây thương tích 35%. Chưa dừng lại, các đối tượng còn kéo nhau đi trên đường hò hết khiến nhiều người một phen khiếp vía.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an Q.Bình Tân và Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM, dưới sự chỉ đạo của Ban giám đốc CATP, nhanh chóng vào cuộc điều tra truy xét và bắt giữ được nhiều đối tượng có liên quan. Riêng Trí "nhảm" và Khoa "điên" đã nhanh chân bỏ trốn.

Biết mình bị Công an TPHCM truy nã về tội cố ý gây thương tích, hủy hoại tài sản và gây rối trật tự công cộng, Trí cùng đồng bọn bỏ trốn về miền Tây rồi quay lại tá túc trong một ngôi nhà không số tại ấp 5, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh.

Để tránh bị phát hiện, chúng không ra ngoài mà chỉ nhận đồ tiếp tế từ một người bạn. Tuy nhiên, hành tung của chúng vẫn không qua mắt được các trinh sát đang truy lùng ráo riết.

Vào lúc 20 giờ 30 phút ngày 5-9-2022, các trinh sát đã ập vào khống chế và bắt giữ Trí "nhảm" cùng 2 đồng bọn. Khám xét căn nhà, cơ quan công an thu giữ 19 hung khí các loại như: dao, chĩa, gậy, mã tấu, ...

Hiện vụ việc đang được Phòng cảnh sát hình sự tiếp tục cũng cố hồ sơ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Bình luận (0)

Lên đầu trang