TP.HCM: Bắt nóng kẻ cướp dùng tay bịt mắt nạn nhân để cướp vàng

Thứ Tư, 05/08/2015 09:20  | Nguyễn Tuấn

|

(CAO) Hai tên cướp cố tình cướp bằng được số lượng vàng có giá trị lớn mà nạn nhân cất giấu kỹ trong chiếc quần.

Sáng nay (5-8) Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 9 cho biết, đang tiến hành điều tra vụ cướp táo tợn trên, đồng thời nỗ lực truy bắt tên còn lại hiện đang bỏ trốn.

Thông tin ban đầu, vào lúc 10 giờ sáng 4-8, tại ấp Giản Dân, phường Long Bình (quận 9, TP.HCM) đối tượng tên Nguyễn Băng Hồ (SN 1986, quê Cà Mau) và một kẻ khác tên Trận (quê Cần Thơ) đã vào phòng trọ của bà Ba Soi để thực hiện hành vi cướp vàng.

Đối tượng Hồ - Ảnh: N.Tuấn

Theo dõi từ lâu, Hồ biết bà Ba Soi thường cất giấu vàng trong một chiếc bọc vải, cất giấu túi quần. Lúc nào bà này cũng mang vàng bên người vì sợ kẻ xấu trộm mất. Hồ và Trận ở cùng chung dãy nhà trọ với Ba Soi nên biết rõ.

Tranh thủ lúc chồng và con bà Soi đi làm thợ hồ, Hồ và Trận rón rén, “nhảy chân sáo” qua phòng bà Soi. Khi bà Soi đang may đồ trước cửa phòng thì bất ngờ bị Hồ ôm chặt sau lưng, một tay dùng bịt mắt, tay kia ghì chặt nạn nhân. Còn Trận thì chụp giựt túi đựng vàng. Tuy nhiên do túi may khá kỹ, Trận không chụp được. Hắn liền vơ cây kéo để bên cạnh bàn may cắt đứt quần để lấy vàng ra.

Nạn nhân vùng vẫy chống cự nhưng do tuổi đã cao không thể thoát khỏi bàn tay của tên cướp. Trận lấy vàng bỏ trốn chạy trước. Hồ thả tay ra để chạy theo thì bà Soi nhìn thấy rõ mặt, liền tri hô tên Hồ. Người dân sống xung quanh nghe liền lao ra khống chế, bắt giữ Hồ ngay trước dãy nhà trọ, sau đó bàn giao cho Công an phường Long Bình.

Châu bị bắt giữ vì không tố giác tội phạm - Ảnh: N.Tuấn

Tiến hành lấy lời khai, Công an phường Long Bình tiếp tục bắt giữ đối tượng Bùi Dương Minh Châu (SN 1982, quê Đồng Tháp). Trước khi tiến hành vụ cướp trên, Hồ rủ rê Châu đi cùng. Sợ bị lộ, Châu không đồng ý và cũng không tố giác tội phạm.

Thiếu tiền mua sữa cho con và nợ nần chồng chất, Hồ nảy sinh ý định cướp vàng. Được biết, Hồ từng làm công nhân, sau đó bị thất nghiệp. Số vàng bà Soi bị cướp có thể hơn 50 triệu đồng. Cơ quan điều tra kêu gọi đối tượng Trận sớm ra đầu thú. Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang