TP.HCM: Bị đánh sau quẹt xe, nam thanh niên đâm 4 người thương vong

Chủ Nhật, 11/12/2016 21:19  | Linh Vũ - Nguyễn Vinh

|

(CAO) Sau khi va quẹt xe máy, nam thanh niên quay lưng bỏ đi thì bị 4 “ma men” đuổi theo tấn công. Trong lúc ẩu đả, nạn nhân rút dao đâm chết 1 người, 3 người còn lại bị thương.

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường

Thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ chiều 11-12-2016, Vũ Anh Tuấn (SN 1990, ngụ P.Thảo Điền, Q.2, TP.HCM) điều khiển xe máy chở bạn gái là T.T.Đ (SN 1992, quê Nam Định) lưu thông trên đường Trần Não, hướng từ cầu Sài Gòn về Lương Định Của (Q.2).

Khi đi ngang qua qua khu vực Thế giới Di động, xe của Tuấn va quẹt với 2 xe máy BS: 59B1 - 167.67, 54T4 - 5430 do 4 người đàn ông điều khiển từ quán nhậu ra đường. Sau khi có lời qua tiếng lại, Tuấn điều khiển xe máy bỏ đi theo hướng về lại cầu Sài Gòn.

Va quẹt xe, thanh niên 9X vung dao đâm chết 2 người
 
Hai chiếc xe của 4 người đàn ông (xe thứ 1 và 2 từ phải qua)

Lúc này, 4 người đàn ông tức giận đuổi theo, đến trước địa chỉ số 167 Trần Não (P.Bình An, Q.2) thì chặn được đầu xe Tuấn. Do có hơi men, nhóm người này lao vào đánh hội đồng nam thanh niên. Trong lúc kháng cự, Tuấn rút dao mang theo trong người đâm liên tiếp vào nhóm người nói trên khiến 1 người thiệt mạng, 3 người còn lại bị thương được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Gia Định.

Nạn nhân tử vong được xác định là Đoàn Trọng Nghĩa (SN 81, ngụ Q.9, TP.HCM). Ba người bị thương là Phạm Trọng Hiếu (SN 1983, ngụ Q.9), Đoàn Tiến Thông (SN 1974, ngụ P.Thảo Điền) và Phan Nhật Nam (SN 1978, ngụ Q.3, TP.HCM).

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra

Nhận được tin báo, công an P.Bình An nhanh chóng có mặt và bắt giữ Tuấn. Tối cùng ngày, lực lượng chức năng tiến hành thực nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Bình luận (0)

Lên đầu trang