Hình sự đặc nhiệm bắt giữ thanh niên có nhiều tiền án, tiếp tục đi cướp giật

Chủ Nhật, 05/02/2023 10:27

|

(CAO) Võ Phú Qúy, kẻ mang nhiều tiền án về tội giết người, cướp giật tài sản vừa bị hình sự đặc nhiệm bắt giữ khi giật điện thoại iPhone 13 Promax của thanh niên trên đường.

Ngày 5/2, Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm thuộc Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM vừa bàn giao đối tượng Võ Phú Quý (SN 1990, ngụ quận 6) cho Công an quận 3 để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Liên quan đến vụ án, đối tượng Nguyễn Kim Hậu (SN 1974, ngụ quận 6) cũng bị cảnh sát bắt giữ về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Đối tượng Võ Phú Qúy tại công an.

Theo điều tra ban đầu, để có tiền tiêu xài, Qúy điều khiển xe máy rảo quanh các tuyến đường trên địa bàn quận 3 để tìm “con mồi” sơ hở ra tay cướp giật tài sản.

Khoảng 16 giờ 30 ngày 31/1, thấy anh S., ngụ quận 12 đang đứng trước căn nhà trên đường Trần Quốc Toản, phường Võ Thị Sáu và sử dụng điện thoại iPhone 13 Promax nên Qúy lái xe máy áp sát.

Sau đó, đối tượng giật chiếc điện thoại của anh S. rồi tăng ga tháo chạy khỏi hiện trường. Bị cướp giật tài sản, nạn nhân đến Công an phường Võ Thị Sáu, quận 3 trình báo.

Đối tượng Hậu
Xe máy Qúy dùng để di chuyển đi cướp

Tiếp nhận thông tin, các trinh sát Đội 3 – Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Đội Cảnh sát hình sự Công an quận 3 vào cuộc điều tra, truy xét đối tượng.

Đến ngày 4/2, các trinh sát đã ập vào bắt giữ Võ Phú Qúy. Tại công an, Qúy thừa nhận hành vi cướp giật tài sản của minh.

Sau khi cướp giật điện thoại của anh S., Qúy đem đến quận 6 và bán lại cho đối tượng Hậu. Dù biết đây là tài sản đối tượng cướp giật được nhưng Hậu vẫn thu mua.

Được biết, Võ Phú Qúy có 2 tiền án về tội giết người và cướp giật tài sản.

Bình luận (0)

Lên đầu trang