Triệt phá 2 đại lý cấp 1 bán ma tuý cho con nghiện ở TP.HCM

Thứ Năm, 12/10/2017 20:34  | Tiến Mạnh

|

(CAO) Ngày 13-10, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Q.6 (TP.HCM) cho biết vừa triệt phá thành công 2 đại lý cấp 1 chuyên phân phối ma tuý cho con nghiện, thu giữ hơn 500 viên thuốc lắc và nhiều loại ma tuý.

Sau hơn 2 tháng bí mật theo dõi, khoảng 18 giờ ngày 11-10, các trinh sát phát hiện và bắt quả tang Thái Bảo (SN 1997, quê Cần Thơ) đang bán ma tuý cho con nghiện gần vòng xoay Phú Lâm, P.14, Q.6.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Bảo, công an phát hiện 4 đối tượng gồm: Lềnh Sau Thánh (SN 1993, ngụ Q.11), Nguyễn Hải Dương (SN 1987, ngụ Q.Bình Thạnh), Huỳnh Thị Diệu (SN 1995, quê An Giang), Nguyễn Ngọc Bá Lộc (SN 1991, quê Tiền Giang).

Tất cả các đối tượng này thuộc 2 đại lý cấp 1 chuyên phân phối ma tuý cho con nghiện trên địa bàn TP.HCM mà các trinh sát đang theo dõi.

Kiểm tra tại đây, công an tìm thấy hơn 500 viên thuốc lắc, khoảng 40gram ma tuý đá, khoảng 3g Ketamin dạng bột và nước.

Theo hồ sơ điều tra, Thánh và Dương là 2 đại lý cấp 1 riêng biệt, nhận ma tuý từ đầu trên rồi bán cho con nghiện tại TP.HCM để kiếm lời. Nếu hụt ma tuý thì một trong hai đối tượng sẽ nhường “hàng” cho nhau.

Bảo khai nhận là “vợ hờ” của Thánh, còn Diệu là “vợ hờ” của Dương. Bảo và Diệu hỗ trợ cho “chồng” phân phối, giao hàng khi có người mua ma tuý. 

Riêng đối tượng Lộc là đàn em của Thánh và có nhiệm vụ hỗ trợ đi giao ma tuý cho khách.

Mỗi khi có khách đặt “hàng”, “vợ chồng” Thánh và “vợ chồng” Dương trực tiếp phân ma tuý thành từng gói nhỏ rồi đi giao.

Hai đại lý ma tuý cấp 1 này bán thuốc lắc với giá sỉ là 180 ngàn đồng/viên, giá lẻ là 200-220 ngàn đồng/viên.

Đối với ma tuý đá, hộp 10 (10gram) có giá khoảng 6 triệu đồng, còn Ketamin có giá lẻ là 1 triệu đồng/1gram, giá sỉ là 8 triệu đồng/10gram.

Đối tượng Thánh khai nhận thuê căn nhà ở Q.Tân Phú được khoảng 3 tháng để làm nơi tàng trữ, mua bán ma tuý.

Theo công an, cả 5 đối tượng bị nghiện ma tuý nặng, riêng Dương từng có 2 tiền án về tội mua bán ma tuý và cướp giật.

Công an đang mở rộng điều tra.

Bình luận (0)

Lên đầu trang