Tiền Giang:

Triệt phá casino ‘mini’ miệt vườn thu giữ gần 400 triệu đồng

Chủ Nhật, 31/07/2016 05:53  | Hữu Vinh

|

(CAO) Trường gà và lắc tài xỉu được tổ chức với quy mô lớn như một Casino thu nhỏ, có rất nhiều người cảnh giới từ xa nên các trinh sát rất khó khăn mới tiếp cận triệt phá trường gà này.

Triệt phá trường gà, bắt giữ 18 con bạc

Ngày 29-7, thượng tá Đặng Nam Hưng, phó trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) công an tỉnh Tiền Giang cho biết vào lúc 14 giờ ngày 28-7, đơn vị này phối hợp với phòng Cảnh sát cơ động và công an huyện Cái Bè triệt phá một tụ điểm lắc tài xỉu và đá gà ăn thua bằng tiền tại nhà của bà Đoàn Thị Nha (56 tuổi) ngụ ấp Mỹ Thị B, xã Mỹ Trung, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang.

Casino thu nhỏ cùng các con bạc và tang vật

Tại trường gà, cơ quan chức năng đã bắt giữ 30 con bạc và thu giữ 2 bộ bài Tây, 6 hột xí ngầu, 30 ĐTDĐ, 1 tấm bạt nhựa ghi chữ “Tài Xỉu”, 2 con gà đá, 1 cân đồng hồ loại 5 kg, 128 cuộn băng keo, 18 cặp cựa sắt, 12 xe mô tô, 1 cây súng tự chế bắn bằng cồn, 2 bình xịt sơn, gần 400 triệu đồng trong đó có 5.9 triệu đồng tiền lắc tài xỉu thu trên chiếu bạc.

Trường gà này bố trí lực lượng cảnh giới từ xa và có hàng rào bao bọc xung quanh địa hình phức tạp. Các trinh sát phải hóa trang mới vô hiệu hóa được các chốt cảnh giới, leo rào đột nhập triệt phá.

Lực lượng chức năng triệt phá casino 'mini'

Được biết casino mini này do Nguyễn Thanh Tùng (40 tuổi) ngụ 165/78 đường Tôn Thất Thuyết, phường 15, quận 4, TP.HCM đứng ra tổ chức. Tụ điểm này mới vừa hoạt động trong thời gian ngắn thì bị triệt phá. Bà Đoàn Thị Nha là vợ của đối tượng Trần Văn Danh tự Oanh đã bị hai lần bắt cũng với hình thức đá gà, lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền và lần này mới vừa hoạt động trong thời gian ngắn.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra xử lý.

Bình luận (0)

Lên đầu trang