Thêm một đối tượng truy nã bị bắt qua tin báo trên Facebook

Chủ Nhật, 31/07/2016 02:04  | Minh Hải

|

(CAO) Đối tượng Lâm Quốc Vũ (SN:1980, HKTT: Vĩnh Phước, Nha Trang, Khánh Hòa) bị Công an thành phố Nha Trang truy nã theo Quyết định số 11/CSĐT-KT ngày 26/4/2016 về tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Thông tin truy nã Lâm Quốc Vũ được đăng tải trên trang Facebook Cảnh sát Hình sự Khánh Hòa từ ngày 11-5-2016. Sau gần 3 tháng đăng tải, Quyết định truy nã Lâm Quốc Vũ đã tiếp cận 30.073 người, đồng thời được 141 lượt chia sẻ trên cộng đồng Facebook.

Trong suốt thời gian trên, Lực lượng Cảnh sát Hình sự và Cảnh sát Truy nã Công an Khánh Hòa (CAKH) đã nhận được hàng chục tin nhắn, cuộc gọi của công dân, báo tin liên quan đến đối tượng. Tuy nhiên, do đối tượng liên tục thay đổi chỗ ở nên việc xác minh, truy bắt chưa thành công.

Đối tượng Lâm Quốc Vũ

Những ngày cuối tháng 7-2016, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm CAKH lại liên tục nhận được tin báo phát hiện đối tượng có đặc điểm giống Lâm Quốc Vũ đang có mặt ở Nha Trang. Các trinh sát của Cảnh sát Truy nã tội phạm khẩn trương vào cuộc xác minh.

Trên cơ sở thông tin do nhân dân cung cấp, sau khi xác định chắc chắn nhận dạng, nhân thân đối tượng nghi vấn, LL Cảnh sát Truy nã tội phạm đã tiến hành mật phục, đón lõng và bắt giữ đối tượng Lâm Quốc Vũ vào lúc18 giờ 45 ngày 29-7-2016, khi y đang di chuyển trên đường Trần Phú, Nha Trang.

Trước đó, ngày 2-7-2016, qua tin báo của người dân trên trang Facebook Cảnh sát Hình sự Khánh Hòa, LL Cảnh sát Truy nã tội phạm đã tiến hành bắt giữ đối tượng Nguyễn Phạm Hoài Phát tại khu nhà trọ trên đường Đặng Lộ, phường Vĩnh Hải, TP Nha Trang.

Sau gần 3 tháng đăng tin truy nã trên Facebook, đối tượng Lâm Quốc Vũ đã sa lưới pháp luật

Đây là một trong số hàng chục vụ việc được lực lượng Công an Khánh Hòa tiếp nhận và xử lý có kết quả nhờ thông tin do người dân cung cấp qua trang Facebook Cảnh sát Hình sự Khánh Hòa.

Chính thức ra mắt trên mạng xã hội Facebook từ ngày 15-4-2016, đến nay Trang Cảnh sát Hình sự Khánh Hòa đã thu hút sự quan tâm, theo dõi của hàng trăm lượt người dùng. Mỗi ngày có hàng chục lượt cung cấp thông tin liên quan đến an ninh trật tự và tố giác tội phạm qua các tin nhắn trên Facebook.

Cảnh sát Hình sự Khánh Hòa xin trân trọng cảm ơn và mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hợp tác của đông đảo nhân dân, người dùng Facebook trong thời gian tới. Góp phần chung tay, góp sức bảo vệ sự bình yên cuộc sống.

Bình luận (0)

Lên đầu trang