Triệt phá đường dây làm giả sổ hồng, bằng cấp, giấy phép lái xe quy mô lớn, hoạt động liên tỉnh

Thứ Bảy, 12/09/2026 15:21

|

(CAO) Ngày 12/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa đấu tranh triệt phá thành công đường dây làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức và sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Trước đó, qua nắm bắt tình hình trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An phát hiện có một đường dây làm và sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức với quy mô lớn, hoạt động tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước. Quá trình xác minh thông tin, các trinh sát xác định, cầm đầu đường dây này là Đỗ Hoàng Phương (SN 1989, trú phường An Hội Đông, TP.HCM).

Theo tài liệu thu thập được, Phương là đối tượng từng có 1 tiền án về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” nên có nhiều thủ đoạn rất tinh vi, ma mãnh để đối phó với cơ quan chức năng. Để kiếm tiền bất chính, từ cuối năm 2024, Phương nảy sinh ý định làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức. Phương đã móc nối với Nguyễn Nhất Hoàng Long (SN 2005, trú phường Long Hoa, tỉnh Tây Ninh), đồng thời mua sắm máy móc phục vụ việc in ấn giấy tờ, giao cho đối tượng này để thực hiện khâu kỹ thuật.

Một số đối tượng trong đường dây bị bắt giữ

Sau một thời gian chuẩn bị kỹ mọi việc, Phương đăng tải các bài viết lên mạng xã hội nhận làm giả giấy tờ, tài liệu. Khi có người “đặt hàng”, Phương liên hệ với Long, chỉ đạo đối tượng này thực hiện in ấn giấy tờ giả theo yêu cầu của khách.

Ngoài Nguyễn Nhất Hoàng Long, đường dây làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức và sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức do Đỗ Hoàng Phương cầm đầu còn có sự tham gia của nhiều đối tượng khác như Trần Tấn Phước (SN 2006, trú xã Bình Đức, tỉnh Tây Ninh), Nguyễn Minh Thành (SN 1993, trú phường Bình Tân, TP.HCM). Phước được Phương phân công nhiệm vụ chạy quảng cáo trên mạng xã hội để tăng tương tác, tìm kiếm khách hàng, còn Thành có nhiệm vụ đóng gói và chuyển đơn cho khách hàng. Sau khi khách hàng nhận được giấy tờ giả và thanh toán tiền, Phương sẽ căn cứ vào công việc của từng đối tượng đã tham gia để chia.

Để tránh bị cơ quan chức năng phát hiện, các đối tượng sử dụng sim điện thoại không chính chủ và tải ứng dụng Telegram làm phương thức trao đổi. Ngoài ra, đề phòng khi bị phát hiện Công an sẽ nhanh chóng làm rõ cả đường dây, những đối tượng được Phương tuyển dụng tham gia vào các mắt xích đều không quen biết nhau và được phân công các công việc khác nhau. Ngoài số đối tượng đã có tiền án tiền sự, tham gia đường dây của này còn có nhân viên giao hàng nhanh trực tiếp được Phương tuyển chọn và hướng dẫn.

Đấu tranh lấy lời khai Đỗ Hoàng Phương, đối tượng cầm đầu đường dây

Theo tài liệu thu thập được, tại tỉnh Nghệ An, tham gia vào đường dây của Đỗ Hoàng Phương có đối tượng Đậu Viết Phú (SN 1984, trú xã Vạn An, tỉnh Nghệ An). Mặc dù biết rõ đây là đường dây làm giấy tờ, tài liệu giả, Phú vẫn cấu kết với Phương thực hiện nhiều giao dịch giấy tờ rồi cung cấp cho những đối tượng có nhu cầu trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Phú là đối tượng từng có 3 tiền án, tiền sự về tội “Cướp tài sản” và “Trộm cắp tài sản”.

Xác định đây là đường dây tội phạm làm giả giấy tờ, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức có nhiều thủ đoạn hết sức tinh vi, hoạt động tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự, Phòng Cảnh sát hình sự đã báo cáo lên lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An xin ý kiến chỉ đạo, đồng thời xác lập chuyên án để tập trung lực lượng đấu tranh triệt phá.

Tang vật vụ án

Thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, 29/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đồng loạt triển khai nhiều tổ công tác ở nhiều tỉnh, thành trong cả nước, tiến hành triệu tập, bắt giữ số nghi phạm trong đường dây làm giấy tờ giả do Đỗ Hoàng Phương cầm đầu. Quá trình đấu tranh, Cơ quan Công an đã thu giữ nhiều giấy tờ, tài liệu được các đối tượng làm giả như: giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, văn bằng chứng chỉ trung học phổ thông, đại học, cao đẳng, giấy tờ xe...

Ngày 06/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh ra quyết định khởi tố vụ án “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức” và “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” tại tỉnh Nghệ An và một số tỉnh khác. Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đã tiến hành triệu tập 15 cá nhân tại nhiều tỉnh, thành phố có liên quan đến vụ án.

Hiện chuyên án đang được tiếp tục đấu tranh mở rộng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang