Hà Tĩnh:

Phá đường dây lô đề "qúy bà"

Thứ Ba, 13/08/2019 17:48

|

(CAO) Để đối phó, qua mặt lực lượng công an, các đối tượng thường sử dụng sim rác và liên tục thay đổi số điện thoại. Đặc biệt, sau khi chuyển tin nhắn ghi lô, đề, các đối tượng sẽ xóa ngay khiến công tác điều tra gặp nhiều khó khăn.

Ngày 13-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an H.Hương Khê (Hà Tĩnh), cho biết đơn vị vừa tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với các đối tượng gồm: Đinh Thị Nga (SN 1979), Trịnh Thị Nhung (SN 1973), Lương Thị Thanh Nga (SN 1981), Phan Thị Phương (SN 1974), Lê Thị Tình (SN 1982), Nguyễn Thị Nhung (SN 1973) và Võ Thị Hồng (SN 1969, cùng trú H.Hương Khê) về tội “Đánh bạc bằng hình thức lô, đề”.

Các đối tượng tham gia đường dây đánh bạc bằng hình thức lô, đề

Trước đó, qua công tác trinh sát, đầu tháng 2-2019, Đội Cảnh sát hình sự Công an H.Hương Khê phát hiện một đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi lô, đề trên địa bàn.

Đi sâu vào xác minh, điều tra cho thấy, đường dây đánh bạc này hoạt động rất tinh vi, các đối tượng ghi lô, đề chủ yếu liên lạc qua điện thoại.

Để đối phó, qua mặt lực lượng công an, các đối tượng thường sử dụng sim rác và liên tục thay đổi số điện thoại. Đặc biệt, sau khi chuyển tin nhắn ghi lô, đề, các đối tượng sẽ xóa ngay khiến công tác điều tra gặp nhiều khó khăn.

Lấy lời khai Đinh Thị Nga, người phụ nữ cầm đầu đường dây lô, đề

Sau một thời gian dài tìm hiểu, Công an H.Hương Khê cũng đã xác định được, cầm đầu đường dây lô đề này là Đinh Thị Nga.

Theo đó, hàng ngày, dưới sự điều hành của Nga, các “đại lý” cấp dưới ghi số cho khách rồi chuyển tiền về cho Nga. Các thông tin trao đổi giữa các đối tượng rất kín đáo, bí mật.

Nhận thấy đây là đường dây đánh bạc phức tạp, gây mất tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, Công an H.Hương Khê đã xác lập chuyên án để đấu tranh triệt phá.

Củng cố đầy đủ tài liệu, nắm bắt rõ quy luật hoạt động, ngày 6-8, Ban chuyên án đã đồng loạt kiểm tra hoạt động của các tụ điểm ghi lô đề do Đinh Thị Nga điều hành.

Qua đó, Ban chuyên án đã bắt Đinh Thị Nga cùng 6 đối tượng liên quan gồm: Trịnh Thị Nhung, Lương Thị Thanh Nga, Phan Thị Phương, Lê Thị Tình, Nguyễn Thị Nhung và Võ Thị Hồng, thu hàng chục điện thoại và hơn 40 triệu đồng tiền mặt.

Tang vật vụ án

Quá trình đấu tranh, tất cả các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Bước đầu, Công an H.Hương Khê cũng xác định, từ ngày 9-7 đến ngày 6-8, các đối tượng trong đường dây này đã đánh bạc với nhau hơn 314 triệu đồng (chưa kể tiền thắng, thua).

Hiện chuyên án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang