Triệt xóa 2 ổ đề quy mô lớn, bắt 30 đối tượng

Thứ Hai, 06/12/2021 08:07

|

(CATP) Ngày 5-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết, đang tiếp tục điều tra một vụ tổ chức đánh bạc và đánh bạc quy mô lớn.

Đường dây đánh bạc này hoạt động khoảng nửa năm nay, trước khi đợt dịch Covid-19 lần thứ 4 bùng phát. Các nghi can ngưng hoạt động khi nhiều công ty xổ số kiến thiết phía Nam tạm dừng. Cuối tháng 10-2021, vé số được bán trở lại cũng là lúc đường dây đánh bạc này tiếp tục hoạt động. Chiều 26-11, hai mũi trinh sát của Công an tỉnh Sóc Trăng cùng lúc ập vào nhà Nguyễn Quốc Thái (32 tuổi, ngụ phường 3) và Từ Phi Hải (34 tuổi, ngụ phường 2, TP.Sóc Trăng). Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện Hải và Thái sử dụng phương tiện kỹ thuật kết nối internet để tiếp nhận thông tin đặt cược số lô đề.

Tang vật thu giữ tại Sóc Trăng

Từ lời khai của 2 đối tượng, trong đêm 26-11 đến rạng sáng hôm sau, lực lượng chức năng khám xét hơn 10 địa điểm, bắt thêm 18 nghi can. Trong đó, có kẻ chủ mưu tại Sóc Trăng là Nguyễn Thanh Nhàn (41 tuổi, ngụ P4TP.Sóc Trăng). Cơ quan điều tra xác định, các "chân rết" tại Sóc Trăng tổ chức gom phơi đề của những kẻ đánh bạc nhỏ lẻ để chuyển cho "đại lý” cấp trên. Nhàn và các nghi can tổng hợp rồi chuyển đến "nhà cái" tại Cần Thơ và TPHCM hoặc giữ lại một phần để tự làm "thầu". Tang vật thu giữ của 20 nghi can gồm: hơn 1,3 tỷ đồng, 26.400 USD, 50 ĐTDĐ, laptop, máy tính để bàn...

Đây là đường dây đánh bạc lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn do Công an tỉnh Sóc Trăng triệt phá, với số tiền đánh bạc lên đến hơn 1.000 tỷ đồng. Ngày 30-11, UBND tỉnh Sóc Trăng đã thưởng "nóng" cho Ban chuyên án.

l Ngày 5-12, Công an H.Lộc Hà (Hà Tĩnh) vừa ra quyết định khởi tố 10 đối tượng về hành vi đánh bạc, gồm: Nguyễn Thị Hà, Lê Thị Hạnh, Nguyễn Thị Lê (cùng SN 1973), Nguyễn Thị Giang (SN 1990), Nguyễn Thị Mỹ (SN 1983), Đặng Sỹ Hải (SN 1979), Nguyễn Xuân Dược (SN 1972), Nguyễn Thị Đào, Nguyễn Thị Xoan, Nguyễn Thị Tình (cùng SN 1986, đều ngụ tỉnh Hà Tĩnh).

Các đối tượng trong đường dây lô đề tại Hà Tĩnh và tang vật

Tháng 6-2021, qua nắm bắt tình hình ANTT, trinh sát Công an H.Lộc Hà phát hiện có một đường dây đánh bạc bằng hình thức lô đề quy mô lớn nên xác lập chuyên án triệt phá. Đến ngày 25-11, Ban chuyên án phối hợp với Công an TP.Hà Tĩnh, Công an H.Thạch Hà và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh triển khai lực lượng đồng loạt bắt giữ 10 đối tượng trên. Khám xét nơi ở của chúng, lực lượng chức năng thu 23 ĐTDĐ, 2 két sắt, 10 thẻ ATM, hơn 430 triệu đồng tiền mặt...

Tại trụ sở công an, bước đầu các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội. Công an H.Lộc Hà xác định, số tiền đánh bạc của đường dây lô đề này rất lớn. Chỉ riêng ngày 25-11, số tiền các đối tượng sử dụng đánh bạc lên đến hơn 500 triệu đồng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang