Thừa Thiên - Huế:

Phá ổ đề hơn 10 tỷ đồng do 2 chị em điều hành

Thứ Năm, 02/03/2017 01:40  | Hoàng Quân

|

(CAO) Từ tháng 11-2016, 2 chị em điều hành đường dây ghi đề liên tỉnh Thừa Thiên – Huế, Quảng Trị với số tiền hơn 10 tỷ đồng. Công an vừa triệt phá đường dây này, “chặt đứt” 15 đại lý của Hiền, Hằng.

Chiều 1-3, lãnh đạo Phòng Cảnh sát điều tra (CSĐT) tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết đơn vị vừa thực hiện thành công chuyên án, phá nhiều tụ điểm ghi đề với lượng giao dịch hơn 10 tỷ đồng.

Qua thông tin từ nhân dân và từ nguồn tin trinh sát, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế phát hiện trên địa bàn TP.Huế có nhiều địa điểm tổ chức ghi đề quy mô lớn nên xác lập chuyên án mang bí số 816Đ để đấu tranh.

Sau khi thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ và các nguồn tin tin cậy, chiều tối 28-2-2017, gần 100 cán bộ chiến sĩ của Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế cùng Công an TP.Huế, Công an các phường, xã trên địa bàn TP.Huế phối hợp với công an các địa phương trong và ngoài tỉnh đồng loạt ập đến 13 tụ điểm ghi đề trên địa bàn TP.Huế và 2 điểm ở TP.Đông Hà (tỉnh Quảng Trị).

Lực lượng công an bắt quả tang 15 người (14 nữ và 1 đàn ông) đang trực tiếp ghi đề cho khách hàng. Lực lượng công an thu giữ hàng nghìn tờ tịch hiển thị số liệu ghi đề, hơn 500 triệu đồng, 18 máy fax, 20 điện thoại di động, 6 máy tính, 2 máy tính xách tay, 2 máy in cùng nhiều tài liệu ghi đề.

Đường dây ghi đề khủng này do 2 chị em Lê Thị Cẩm Hiền (35 tuổi, ngụ đường Tú Xương, phường Tây Lộc, TP.Huế) và Lê Thị Cẩm Hằng (31 tuổi, ngụ đường Tôn Thất Thiệp, phường Tây Lộc) điều hành.

Bước đầu 2 chị em Hiền, Hằng và 5 đối tượng khác bị tạm giữ hình sự. Các đối tượng khác được cho tại ngoại nhưng áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú. Trong ngày 28-2, 15 chủ đề con đã chuyển cho chị em Hiền, Hằng 1,4 tỷ đồng là tiền ghi đề của khách.

Máy fax phục vụ cho việc ghi đề của các đại lý ghi đề dưới trướng của chị em Hiền và Hằng

Qua đấu tranh khai thác và từ lời khai các đối tượng, cá nhân các đối tượng cho thấy chị em Hiền và Hằng điều hành đường dây ghi đề liên tỉnh trên từ tháng 11-2016 đến lúc bị bắt. Và số tiền đánh bạc dưới hình thức ghi số đề đã thực hiện à hơn 10 tỷ đồng.

Các đại lý mỗi ngày ghi đề bình quân 100 triệu đồng mỗi đại lý rồi chuyển qua tài khoản cho Hiền và Hằng để hưởng hoa hồng. Các đại lý này hoạt động công khai tại nhiều địa điểm trên các trục đường chính tại TP.Huế và TP.Đông Hà gây nhiều phiền toái, hệ lụy.

Không hiếm các trường hợp tan nhà nát cửa, phạm pháp hình sự từ hậu họa của việc đánh bạc bằng hình thức ghi đề. Việc lực lượng công an phá được các tụ điểm đánh bạc nhức nhối trên được quần chúng nhân dân rất ủng hộ, hoan nghênh.

Bình luận (0)

Lên đầu trang