Bị đâm chết vì bấm còi xe máy liên tục

Thứ Năm, 02/03/2017 01:20  | Kim Phát

|

(CAO) Nam thanh niên liên tục bóp còi xe máy trong khi đường đang kẹt nên dẫn đến đánh nhau, hậu quả là người bóp còi xe bị đâm chết.

Ngày 1-3, TAND TP.HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thành Duy (SN 1981, quê Hải Phòng) mức án 20 năm tù về tội “Giết người”.

Bị cáo Nguyễn Thành Duy

Theo cáo trạng, chiều 19-8-2016, Trần Thành Duy điều khiển xe máy lưu thông đến khu vực ngã tư Nguyễn Văn Bứa (huyện Hóc Môn) thì kẹt đường nên phải dừng lại.

Lúc này Bùi Liên Vũ (SN 1984) lưu thông phía sau liên tục bóp còi dẫn đến việc hai bên cãi nhau. Sau đó, mặc dù Duy đã điều khiển xe bỏ đi nhưng Vũ vẫn vượt lên chặn đầu xe.

Hai bên xuống xe tiếp tục cãi nhau và Dũng dùng tay đánh vào mặt Duy. Bị đánh, Duy phản đòn rồi dùng dao xếp mang theo trong người đâm Vũ nhiều nhát.

Vũ được người dân khu vực đưa vào bệnh viện gần đó cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên đến 19 giờ cùng ngày Vũ tử vong. Sau khi gây án Duy bỏ chạy và ra đầu thú ngay sau đó.

Thầu đề cắt tai, giết người tình
 

Bình luận (1)

Máu anh hùng là đây,về cõi vĩnh hằng an nghỉ sớm.

Đặng Minh Khánh - Thứ Năm, 02/03/2017, 09:39 Trả lời | Thích
Lên đầu trang