Cùng xộ khám vì góp tiền mua ma túy về bán

Thứ Tư, 01/03/2017 14:39  | Hoàng Thiên Lý

|

(CAO) Ngày 1-3, TAND TP. Nha Trang (Khánh Hòa) đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Trung Nghĩa (SN 1991, trú 37 Lê Thánh Tôn, hiện ở 326/1 Lê Hồng Phong, Nha Trang) 9 năm tù, Lê Thị Lưỡng (Linh, SN 1994, trú thôn Ngọc Diêm, xã Ninh Ích, TX Ninh Hòa, hiện ở 326/1 Lê Hồng Phong, Nha Trang) 7 năm tù cùng về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Theo cáo trạng, khoảng 17h30 ngày 1-7-2015 tại khu vực trước nhà số 326/1 Lê Hồng Phong, Công an tỉnh Khánh Hòa đã bắt và thu giữ quả tang khi Nghĩa đang bán trái phép một gói ma túy “đá” cho Lê Văn Tuấn.

Tiến hành khám xét tại nơi Nghĩa ở cùng Võ Thị Ly tại địa chỉ nhà số 326/1 Lê Hồng Phong phát hiện thu giữ các dụng cụ sử dụng và phân chia ma túy.

Nghĩa khai nhận, trước đó khoảng 10h cùng ngày, thông qua Trần Duy Quang giới thiệu Tuấn đến gặp Nghĩa tại khu vực trước nhà số 326/1 Lê Hồng Phong, Nghĩa đã bán cho Tuấn 1 bịch ma túy “đá” với giá 500.000 đồng.

Đến khoảng 16h cùng ngày, Tuấn tiếp tục điện thoại Nghĩa để mua ma túy, Nghĩa đồng ý và hẹn Tuấn tại địa điểm cũ để bán thì bị bắt quả tang.

Bị cáo Nghĩa và Lưỡng trước vành móng ngựa

Nguồn gốc ma túy “đá” có được do Nghĩa và Lưỡng cùng góp tiền mỗi người 3,5 triệu đồng để Nghĩa vào TP.HCM mua đem về phân thành nhiều bịch nhỏ cùng sử dụng và bán.

Lần thứ nhất, khoảng 1 tháng trước ngày bị bắt, Nghĩa vào TP.HCM mua 6,5 triệu đồng ma túy “đá” đem về tự phân thành 26 bịch rồi bán cho nhiều người nghiện. Việc mua về, phân lẻ ma túy, Nghĩa đều nói cho Lưỡng biết, do Nghĩa và Lưỡng cùng sử dụng ma túy nhiều nên số tiền bán ma túy có được chỉ đủ tiền góp vốn ban đầu.

Lần thứ 2, Nghĩa tiếp tục vào TP.HCM mua 6,5 triệu đồng ma túy “đá” đem về tự phân thành 26 – 27 bịch bán cho nhiều người nghiện và lấy ma túy “đá” cùng Lưỡng, Nguyễn Thành Tài sử dụng.

Riêng Tài sau khi sử dụng ma túy thì trả tiền cho Nghĩa. Lợi nhuận từ việc mua bán ma túy có được, Nghĩa chia cho Lưỡng số tiền 1 triệu đồng (trừ 200.000 đồng chi tiêu trong nhà còn 800.000 đồng).

Lần thứ 3, Nghĩa tiếp tục mua ma túy về phân lẻ bán, Nghĩa đã bán ma túy cho nhiều người nghiện và cùng Lưỡng, Tài sử dụng. Trong lúc bán ma túy trái phép cho Tuấn thì bị bắt quả tang.

Bình luận (0)

Lên đầu trang