Tiền Giang:

Rủ các cô gái đi khách sạn qua đêm để trộm tài sản

Thứ Ba, 28/02/2017 14:45  | Hữu Vinh

|

(CAO) Sau khi đến quán cà phê và làm quen với tiếp viên, tên Sang rủ các cô gái đi vui vẻ qua đêm ở khách sạn rồi ra tay lấy cắp tài sản bỏ trốn.

Tóm kẻ rạch túi hai người nước ngoài trên xe khách

Ngày 27-2, công an TP.Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang cho biết, đơn vị này vừa bắt khẩn cắp nghi phạm Võ Văn Sang (33 tuổi) ngụ xã Bình Phục Nhứt, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang để điều tra làm rõ hành vi trộm cắp tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào khoảng 20 giờ ngày 23-2, tên Sang cùng chị T.N.N (30 tuổi) ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang đến thuê phòng tại một nhà nghỉ ở xã Đạo Thạnh, TP.Mỹ Tho để nghỉ qua đêm. Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, trong lúc chị N đang ngủ say thì Sang lấy trộm 1 điện thoại di động và 1 xe tay ga BKS: 63B3-588.65 (tổng trị giá tài sản khoảng 42 triệu đồng).

Đối tượng Sang

Sau khi lấy trộm, Sang điều khiển xe đi về hướng tỉnh Long An và ghé vào một quán cà phê ven đường để ngủ. Phát hiện bị mất tài sản chị N đã trình báo công an, sau khi điều tra truy xét thì ngày 25-2, công an TP.Mỹ Tho đã tiền hành bắt khẩn cấp tên Sang và thu hồi tài sản cho chị N.

Tang vật vụ trộm

Trước đó, vào khoảng 19 giờ 30 phút ngày 4-2, cũng với thủ đoạn tương tự tên Sang rủ chị T.T.M.L (32 tuổi) ngụ tỉnh An Giang đến thuê nhà nghỉ ở xã Tân Mỹ Chánh, TP.Mỹ Tho để vui vẻ qua đêm. Đến sáng ngày 5-2, thì Sang lấy 1 cái bóp cùng chìa khóa xe rồi ra ngoài lấy xe mô tô BKS: 63B3-387.54 của chị L điều khiển đi về hướng tỉnh Long An.

Trên đường đi Sang kiểm tra thấy trong bóp của chị L có 2 nhẫn vàng 24k, trọng lượng 4 chỉ và 1,8 triệu đồng tiền mặt cùng một số giấy tờ tùy thân. Sau đó tên Sang đem bán 2 nhẫn và xe mô tô 63B3-387.54 của nạn nhân ở tỉnh Long An được 23 triệu đồng.

Công an TP. Mỹ Tho kêu gọi ai là nạn nhân của tên Sang hãy đến công an TP. Mỹ Tho để trình báo.

Bình luận (0)

Lên đầu trang