Đồng loạt ra quân triệt phá đường dây thầu đề giao dịch hơn 15 tỷ đồng

Thứ Tư, 08/06/2022 18:06

|

(CAO) Ngày 8-6, Công an thị xã Thái Hòa (tỉnh Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa triệt phá thành công chuyên án đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, đề với quy mô lớn, bắt giữ 9 đối tượng, thu nhiều tang vật liên quan.

Trước đó, đầu tháng 4-2022, qua công tác nắm bắt tình hình an ninh trật tự, các trinh sát Công an thị xã Thái Hòa phát hiện, trên địa bàn có một đường dây đánh bạc bằng hình thức lô đề rất tinh vi, kín đáo.

Xác minh thu thập thông tin, các trinh sát xác định, đường dây đánh bạc này liên quan đến các đối tượng ở một số tỉnh, thành khác. Để qua mặt lực lượng chức năng, mọi giao dịch, trao đổi thông tin với nhau, các đối tượng sử dụng các ứng dụng trên mạng xã hội như Facebook, Zalo, Telegram…

Võ Thị Hiếu, đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc

Quá trình điều tra thu thập thông tin, các trinh sát phát hiện, tại thị xã Thái Hòa nổi bật có đối tượng Nguyễn Thị Hồng Ngọc (SN 1991, trú phường Hòa Hiếu, thị xã Thái Hòa). Ngọc là chủ “đại lý” cấp 1, có nhiệm vụ gom bảng lô, đề trên địa bàn thị xã Thái Hòa và các khu vực lân cận.

Cuối ngày, Ngọc sẽ chuyển bảng lô, đề cho Võ Thị Hiếu (SN 1969, trú quận Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội). Hiếu sẽ căn cứ vào kết quả xổ số miền Bắc rồi tính tiền thắng, thua chuyển tiền cho các “đại lý” trả thưởng. Về phần các “đại lý”, Hiếu sẽ dựa vào số tiền các con bạc đến đánh để chia phần trăm “hoa hồng”.

Lấy lời khai Nguyễn Thị Hồng Ngọc

Theo tài liệu trinh sát, Hiếu chính là bà “trùm” đường dây đánh bạc này. Đây cũng là đối tượng có nhiều mối quan hệ phức tạp với các đối tượng xã hội. Hiếu che đậy hành vi phạm tội rất kín đáo, thường xuyên thay đổi chỗ ở để tránh bị công an theo dõi. Cũng cố đầy đủ tài liệu, Công an thị xã Thái Hòa đã xác lập chuyên án để đấu tranh triệt phá.

Các đối tượng trong đường dây đánh bạc bị bắt giữ

Sau một thời gian lập án điều tra, lúc 19 giờ ngày 3-6, Công an thị xã Thái Hòa đã huy động 70 cán bộ, chiến sỹ phối hợp với các đơn vị liên quan đồng loạt ra quân triệt xóa đường dây đánh bạc do Võ Thị Hiếu cầm đầu.

Quá trình đấu tranh, lực lượng công an bắt bắt giữ 9 đối tượng về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc, thu hơn 150 triệu đồng tiền mặt, 16 điện thoại di động, 1 máy tính xách tay, 6 thẻ ATM, 4 sổ tiết kiệm trị giá 550 triệu đồng và nhiều tang vật khác liên quan.

Tang vật vụ án

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã thừa nhận tất cả hành vi phạm tội của mình. Căn cứ vào những tài liệu thu thập được, bước đầu Công an thị xã Thái Hòa xác định, từ tháng 4-2022 đến nay, số tiền đánh bạc qua đường dây này lên đến hơn 15 tỷ đồng. Chỉ riêng trong ngày bị bắt, số tiền các đối tượng sử dụng đánh bạc gần 500 triệu đồng.

Hiện chuyên án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang