Xoá ổ ma tuý phía sau nhà thờ tộc

Thứ Năm, 02/05/2019 17:40  | Tiêu Ngọc

|

(CAO) Ngày 2-5, Công an thị xã Điện Bàn (Quảng Nam) cho biết, đơn vị vừa triệt xoá thành công chuyên án ma tuý, đồng thời thu giữ nhiều “hàng nóng”.

Qua công tác nắm tình hình, cuối tháng 3-2019 Công an thị xã Điện Bàn phát hiện nhiều con nghiện thường xuyên lui tới khu vực thôn Thanh Quýt 3 (xã Điện Thắng Trung, thị xã Điện Bàn), gặp một đối tượng “Cu Anh” để mua ma túy về sử dụng.

Quá trình xác minh, xác định người tên “Cu Anh” là Nguyễn Hữu Anh (SN 1994, ngụ thôn Thanh Quýt 3, Điện Thắng Trung), là đối tượng nghi vấn tổ chức đường dây phân phối ma túy cho các đối tượng nghiện ma túy tại trên địa bàn và những vùng lân cận.

Xác định đây là loại tội phạm nguy hiểm, Công an thị xã Điện Bàn quyết định xác lập chuyên án để tập trung lực lượng đấu tranh triệt phá.

Các đối tượng Anh, Long, Rin bị bắt giữ.

Quá trình trinh sát theo dõi, khuya 23-4, nhận định thời cơ đã “chín muồi”, Ban chuyên án (BCA) quyết định phá án. Lúc này, nhiều tổ trinh sát đã bất ngờ ập vào khu vực nhà gỗ phía sau nhà thờ tộc Nguyễn Hữu (thuộc ở Thanh Quýt 3), bắt quả tang đối tượng Anh về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Ngoài ra, BCA còn bắt quả tang 2 đối tượng Nguyễn Thành Long (SN 1993, ngụ thôn Thanh Quýt 4, xã Điện Thắng Trung) và Nguyễn Hữu Rin (SN 1992, ngụ thôn Thanh Quýt 5, Điện Thắng Trung) sử dụng trái phép chất ma túy.

Tang vật bị thu giữ

BCA thu giữ tại hiện trường 1 gói ni-lông màu trắng bên trong chứa ma tuý đá, 3 xe máy, 4 mã tấu, 2 dao, 8 triệu đồng và nhiều dụng cụ sang chiết ma túy. Vụ án đang được Công an thị xã Điện Bàn tiếp tục điều tra mở rộng.

Số “hàng nóng” bị thu giữ

Bình luận (0)

Lên đầu trang