Triệu tập 16 người liên quan vụ 'giang hồ mạng' Phú Lê đánh 2 phụ nữ

Thứ Bảy, 08/08/2020 18:56  | Đoàn Tuấn

|

(CAO) Chiều 8-8, Cơ quan CSĐT đã bắt giữ và triệu tập tổng số 16 đối tượng trong vụ án liên quan đến “giang hồ mạng” Phú Lê đánh 2 phụ nữ lớn tuổi.

Chiều 8-8, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an cho biết, cơ quan chức năng vừa triệu tập thêm 16 người trong vụ 2 phụ nữ lớn tuổi bị hành hung mà Lê Văn Phú (tức Phú Lê, 40 tuổi, ở Hà Nội) và vợ là Lã Thúy Kiều (35 tuổi, quê Hà Nam) đã thừa nhận có liên quan.

Vợ chồng Phú Lê và 16 người trên bị điều tra về hành vi cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, CAO đưa tin, ngày 5-8, Phú và vợ bị bắt để điều tra về cáo buộc hành hung 2 phụ nữ, trong đó có một người phụ nữ lớn tuổi ở huyện Đan Phượng, Hà Nội.

Phú Lê cùng các đối tượng liên quan bị triệu tập làm việc.

Phú và vợ cùng những người khác bị bắt và triệu tập do liên quan đến đơn tố cáo của chị  Trần Thị Đào (còn gọi là Đào Chi Lê) về việc mẹ chị này bị hành hung.

Trong đơn, chị Lê tố ngày 3-8, nhóm thanh niên lạ mặt liên quan vợ chồng Phú đã tìm về Đan Phượng. Tại đây, họ dùng hung khí đánh đập mẹ và dì ruột của chị Đào khiến 2 nạn nhân phải nhập viện.

Một cán bộ điều tra Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an cho biết vợ chồng Phú Lê đã thừa nhận có liên quan đến đơn tố cáo trên.

"Giang hồ mạng" Phú Lê thường xuất hiện trong số sự kiện về âm nhạc, đóng MV ca nhạc hay phim ngắn về chủ đề giang hồ. Một số MV ca nhạc do Phú Lê hát và diễn xuất thu hút hàng triệu lượt xem trên YouTube.

Ngoài ra, Phú Lê cùng vợ thường xuyên đăng tải các clip khoe của trên mạng xã hội thu hút được nhiều sự quan tâm của nhiều người.

Phú Lê có ngoại hình xăm vằn vện và thường mặc nhiều trang phục quái dị để thu hút người xem. Người đàn ông này thường xuyên đeo dây chuyền màu vàng gắn huy hiệu đại bàng, tay đeo nhẫn hình rồng....

Người đàn ông này xăm trổ, thường xuyên đeo dây chuyền màu vàng gắn huy hiệu đại bàng, tay đeo nhẫn hình rồng.

Còn Lã Thúy Kiều thường livestream để quảng cáo các sản phẩm có tác dụng như thuốc chữa bệnh. Bà Kiều từng bị cơ quan chức năng ở Hà Nội xử phạt hành chính do bán hàng không rõ nguồn gốc.

Bình luận (0)

Lên đầu trang