Đi cướp sau khi sang Campuchia 'nướng' hết tiền vào casino

Chủ Nhật, 04/02/2018 20:48

|

(CAO) Sang Campuchia "nướng" hết tiền trong casino, thanh niên lừa người phụ nữ quê nhà chạy xe ra cửa khẩu đón về rồi cướp xe.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Kiến Tường, Long An vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can  Nguyễn Phúc Toàn (SN 1981, ngụ ấp Hoà Mỹ 2, xã Mỹ An, huyện Mang Thít, Vĩnh Long) về hành vi "cướp tài sản".

Đối tượng Nguyễn Phúc Toàn

Trong 2 ngày 14 và 15-1-2018, Toàn qua cửa khẩu Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường sang Casino bên Campuchia tham gia đánh bạc.

Sau khi “nướng” hết tiền trong Casino, Toàn cầm điện thoại di động được 2.500.000 đồng và tiếp tục đánh bạc thua hết tiền. Đến 13 giờ 30 phút ngày 15-1, Toàn điện thoại cho chị Lê Thị Thu (SN 1984, ngụ ấp Ông Nhan Tây, xã Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường, Long An), là người chạy xe honda khách, chở ra cửa khẩu về Việt Nam.

Chị Thu điều khiển xe máy BS: 52H4- 9856 chạy vào Casino gặp Toàn. Tại đây, Toàn than rằng đã cờ bạc thua hết tiền nên đã cầm điện thoại, nhờ chị Thu cho mượn tiền chuộc lại điện thoại. Khi nào về thị xã Kiến Tường sẽ bán điện thoại trả lại tiền cho Chị Thu. Tin lời, chị Thu đồng ý bỏ tiền cho Toàn chuộc điện thoại, đồng thời giao xe cho Toàn chở ra cửa khẩu Bình Hiệp đến cửa hàng điện thoại bán. Trên đường chạy xe về Việt Nam, Toàn nảy sinh ý định lấy điện thoại và cướp xe của chị Thu. Khi đến cửa hàng điện thoại di động, thuộc khu phố 4, phường 1, thị xã Kiến Tường, lợi dụng lúc chị Thu vừa bước xuống xe đi vào cửa hàng, thì Toàn tăng ga tẩu thoát.

Chị Thu truy hô cướp giật tài sản, lực lượng Công an đang tuần tra kiểm soát nghe tiếng truy hô tiến hành đuổi theo đối tượng. Khi đến xã Tân Lập, huyện Mộc Hoá, do bị một xe ô tô ép chặn lại nên đối tượng Toàn quay trở lại hướng về thị xã Kiến Tường, đến ấp 1, xã Tân Lập, Mộc Hoá, bị ngã xe thì bị lực lượng truy đuổi bắt quả tang Toàn cùng tang vật.

Tại Cơ quan điều tra, Toàn khai nhận toàn bộ hành vi cướp tài sản như trên. Qua điều tra ban đầu của Cơ quan chức năng, tên Toàn từng có 4 tiền án (2 tiền án trộm, 1 tiền án cướp và 1 tiền án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản).

Triệt phá casino ‘mini’ miệt vườn thu giữ gần 400 triệu đồng
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang